Tạp Tu Tịnh Độ


Tạp Tu Tịnh Độ không phải là cái nghĩa xấu là Tu Tạp Nhạp.

Tạp Tu nghĩa là Tu Nhiều Hạnh Cùng Một Lúc.

Như Người Muốn Tịnh Độ mà còn tu các Hạnh Khác Như Là Thuyết Kinh, Giảng Luận, Lạy Vạn Phật, Làm Các Phật Sự.v...v...

Chư Tổ Tịnh Độ dạy rằng Người Sơ Căn Chỉ Nên Thuần Niệm Danh Hiệu Phật A Di Đà chứ không nên làm thêm các hạnh khác.

Các Vị Như HT Tuyên Hóa, HT Quảng Khâm đều là Chứng Thánh Quả cho nên các Ngài mới có Thể Tạp Tu.

Còn Người Sơ Cơ Mà Tạp Tu thì rốt cuộc cái gì cũng làm một chút mà không thuần nhất khiến cho công phu khó thành một khối.

HT Tuyên Hóa, HT Quảng Khâm để lại Xá Lợi mà KC đã được thấy.

Ngay cả trong Mật Tông thì Người Sơ Cơ cũng không thể nào Tu Nhiều Mật Pháp cùng một lúc bởi vì như vậy thì sẽ không được thâm nhập vào pháp hành.

Người Sơ Cơ Thì Thuần Một Môn Thì Thâm Vào Sâu Còn Tham Làm Nhiều Môn Rốt Cuộc Cái Nào Cũng Chỉ Hời Hợt Bên Ngoài.