Chào bác, em là một thành viên đọc rất nhiều bài viết của bác trên trang này và rất khâm phục tài học rộng tài cao của bác.

Em có một việc rất quan trọng muốn nhờ bác giúp đỡ và có điều kiện em rất mong được một lần diện kiến bác.

Cuối năm nay em lấy chồng, em sinh ngày 24/4/1985 ( Dương lịch năm Ất sửu), sinh vào giờ Mùi, Kim mạng và chồng sắp cưới của em sinh vào ngày 14/9/1981 ( Năm Tân Dậu) mệnh mộc, 2 vợ chồng em không hợp về mệnh ( kim khắc mộc). Sau khi xem ở chùa, Sư cho ngày ăn hỏi của vợ chồng em là 9/10/2008 (Âm lịch)và ngày cưới là 19/10/2008 ( Âm lịch).
Qua một số sách, em được biết là 19/10 có một số sao xấu là thụ tử, kiếp sát, không phòng là một số sao đại hung và không phòng được hiểu là không có con.

Em nhờ bác xem giúp cưới ngày này có thực sự xấu không và sau này có thể có chuyện gì xảy ra, Nếu có thể rất mong bác xem giúp em có ngày nào đẹp trong tháng 10 có thể làm lễ ăn hỏi và lễ cưới được không?

Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.