Mục đạo Phật ở đây được hiểu và bao gồm cả Bắc tông và Nam tông. Bắc tông gồm 10 tông phái Phật giáo v.v. theo hệ thống kinh tạng Sankrit và Chánh tân tu đại tạng; Nam tông bao gồm Trưởng lão và Thượng tọa bộ v.v theo hệ thống kinh tạng Pali.

Nói một cách khác diễn đàn Phật pháp chấp nhận cả hai tạng Pali và Sankrit; Bắc tông và Nam tông. Đây không phải là quyết định của diễn đàn mà là diễn đàn lấy quyết định của Đại hội Phật giáo thế giới (The WFB) lần đầu tiên, tại Colombo, Sri Lanka, 25/5 đến 8/6 năm 1950, 26 nước là thành viên bao gồm các nước Phật giáo thuộc hai hệ phái Bắc và Nam tông và lấy một vài điều lệ trong hiến chương giáo hội Phật giáo tăng già Việt Nam (GHPGTGVN) soạn thảo năm 1963 làm tiêu chí và nội quy cho diễn đàn. Một trong những quyết định và công nhận của các bậc sư trưởng:


1. Cả hai đều chấp nhận Đức Phật Thích Ca là bậc đạo sư.
2. Tứ Thánh Đế trong cả hai trường phái đều giống nhau.
3. Bát Chánh Đạo trong cả hai trường phái tương tự .
4. Lý Duyên Khởi trong cả hai trường phái đều giống nhau.
5. Cả hai đều không chấp nhận tư tưởng thượng đế tạo ra thế gian này.
6. Cả hai đều chấp nhận Tam tướng (Khổ, Vô thường, Vô ngã) và Tam vô lậu học (Giới, Định, Huệ).
7. Thống nhất và đoàn kết trong tinh thần lục hòa để cùng nhau truyền bá Phật giáo


Đây là những giáo lý quan trọng nhất của Đức Phật và cả hai trường phái đều công nhận. Mong rằng tất cả các thành viên của đạo phật tôn trọng quyết định của The WFB và GHPGTGVN. Nếu thành viên nào bác phá, công kích, phỉ báng một trong hai tông Nam và Bắc là đi ngược lời ước nguyện của Phật giáo thế giới và giáo hội Phật giáo Việt Nam,