Vong theo nói riêng và các hiện tượng khác nói chung đều do: Nghiệp và duyên. Nghiệp thì có sẵn do mình gây ra từ trước gặp duyên thì nghiệp đổ ví như mắc nợ đến kỳ phải trả vậy! Về vấn đề vong theo tôi tạm chia thành 4 trường hợp

TH1: vong là do chư vị thánh thần biến hiện về "hành", nói là "hành căn" hay "cơ đày" là theo quan niệm của dân gian nhưng thực ra là chư vị về để xoay chuyển người này biết tới trời phật, thánh thần, biết tới đạo. TH này là do từ nhiều kiếp trước mà người nào đó có duyên với 1 vị tiên, thánh nào đó nay cơ duyên đến vị ấy về xoay chuyển cho biết đến đạo để trước là tu sau là hành đạo cứu đời, lập công bồi đức. ==>TH này, chỉ có tuỳ theo căn cơ mà tu hành mới hết và sung sướng không thì khá vất vả. Thậm chí có nhiều n bị điên 1 thời gian dài...

TH2: trong gia tiên có vong tu học bên thánh thần, nay cơ duyên đến được phép về hoặc là thì hiện điều huyền bí hoặc là dựa vào nghiệp quả để "hành" bệnh con cháu với mục đích là giúp con cháu biết tới trời phật, thánh thần để mà làm lành tránh dữ. ==> TH này, con cháu thành tâm xám hối, cầu khấn trời phật, tổ tiên ông bà, nguyện làm lành tránh dữ thường 1 thời gian sẽ hết. Tất nhiên biết quy y theo trời phật tu học thì càng tốt hơn và sẽ hết ngay lập tức!

TH3: vong là các oan gia trái chủ của bản thân hoặc của gia đình, nhiều khi là vong trong gia tiên nhưng oán hận anh em, con cháu vì nhiều lý do như bỏ rơi chẳng hạn. Các vong này do mình mắc nợ với họ ( ví dụ 1 kiếp nào đó mình giết họ, hay phụ tình họ, hại họ... Mà họ oán thù mình) nay nhân duyên đến ( đến hạn) theo luật trời họ được phép về đòi nợ. Nghiệp nặng có khi họ hành cho đến chết ( nhưng thực chất họ ko được lấy mạng đâu ==> vong hành sai luật lại bị nợ lại rùi kiếp nào đấy lại bị đòi==> oan oan tương báo
==> TH này, biết thành tâm xám hối, hành thiện tích công đức, tu học với trời phật để xin thánh thần làm trung gian hoà giải, xin lấy công đức để bù lại và đến khi nào trả hết nợ thì vong sẽ buộc phải đi. Có khi vong giác ngộ đi tu học với chư vị và tha cho thì hết nợ luôn!

TH 4 vong theo chỉ là do cơ duyên mà không có nợ lần gì. Nói chung TH này hết duyên là hết hoặc không ảnh hưởng gì cả! Hoặc đôi khi là vong trong gia tiên không tu học, hoặc vong quanh khu vực hợp duyên thỉnh thoảng giúp đỡ thế thôi!

Ai là người hướng dẫn người đời giải quyết vấn đề này?
Đó là những người tu hành theo tất cả các đạo: từ đạo phật, đạo thiên chúa, đạo tứ phủ...hoặc thậm chí chỉ là những người có nhiều kinh nghiêm, sự hiểu biết trong lĩnh vực vô hình! Thầy, bà cũng là 1 trong số ấy, họ cũng làm việc cho thánh thần, cho Thiên Đình Tuy nhiên, hiện nay phần đông là thầy bà rởm==> không nói làm gì
Ngoài ra, có 1 số thầy bà được giao nhiệm vụ, được thánh thần ban cho huyền năng nhưng lại không chịu khiêm tốt học hỏi, hành đạo giúp đời mà lại phục vụ mục đích cá nhân, lạm dụng huyền năng đàn áp vong âm, doạ nạt người dương tự cao tự đại...và đều bị trả giá bởi luật trời Cụ thể: nhiều ông thầy, bà chuyên đi bắt vong: nhưng gặp TH1 thì bị thánh thần phạt cho, nhẹ thì bị thu phép, làm cho nghèo khổ điêu đứng để nhận ra sai lầm thậm chí nặng còn bị mất mạng.

Nếu thầy bà bắt vong gặp TH 3, có thể có huyền năng cưỡng bức ép buộc, bắt nhốt để vong ko theo==> tạm thời thân chủ sẽ hết nhưng nợ vẫn hoàn nợ thậm chí còn nợ nặng hơn. Còn thầy bà sẽ bị vong kiện lại và bị nợ vong, vong sẽ đòi và nhiều TH thầy bà bị vong hành lại cho điên khùng. Còn thân chủ đến khi vong thắng kiện thầy bà hoặc thoát ra sẽ hành lại thậm chí dữ hơn nữa

Còn Thầy bà bắt vong gặp TH 2 tương tự TH 1, vong gia tiên mà tu học nhiều người đạt quả vị tiên, thánh.