Thận trọng khi chữa bệnh bằng cây cỏ
(Dân trí) - Trong y học truyền thống, sử dụng các loại cây cỏ trong thiên nhiên giúp giải độc, mát gan, nhuận tràng... Tuy nhiên không phải lúc nào phương pháp này cũng mang lại hiệu quả cao.
Nếu sử dụng không đúng cách nó sẽ mang lại những kết quả không mong đợi, đặc biệt là làm rối loạn việc hấp thụ các loại thuốc tân dược mà người bệnh đang dùng.

Theo tạp chí Revue Prescrire, thuốc nhuận tràng được làm từ cây cỏ có khả năng làm rối loạn sự hấp thụ thuốc tân dược mà người bệnh đã, đang hoặc sẽ sử dụng. Đặc biệt, có những trường hợp trong các loại thuốc tự nhiên này chứa các chất như: đất sét, oxit, hydroxit và muối magnésium hoặc muối aluminium. Tốt nhất người bệnh nên chú ý tới thời gian dùng loại thuốc thảo dược này với các loại thuốc tân dược. Kết hợp cả hai loại thuốc tân dược và cây cỏ trong cùng một khoảng thời gian hoàn toàn cấm kỵ.

Ngoài ra, việc dùng thuốc làm từ cây cỏ cần phải rất điều độ. Lạm dụng các loại cây cỏ sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như ỉa chảy và giảm kali máu.

Trong các loại cây như lô hội, tảo gạc hươu, cây táo đen, cây me có chứa rất nhiều chất antraxen mà nếu dùng nhiều sẽ dễ mắcchứng bệnh melanin ruột kết (màng nhầy của ruột trở nên… đen) và đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới ung thư ruột kết.

Để nhuận tràng, các nhà nghiên cứu khuyên chúng ta hãy thực hiện một chế độ ăn với nhiều hoa quả và các thức ăn giàu chất xơ: bánh mỳ, đậu trắng, đậu Hà Lan, quả hạnh nhân, quả hồ đào, cà rốt, khoai tây và su hào là những thức ăn nhuận tràng. Ngoài ra bạn cũng nên uống nhiều nước và tập thể dục.

Quỳnh Anh
Theo AFP

http://dantri.com.vn/suckhoe/Than-tr...8/7/239351.vip