Tráng sĩ đạo được hâm mộ tại Bỉ

Tráng sĩ đạo, môn võ dân tộc Việt Nam, hiện thu hút hơn 160 môn sinh thuộc nhiều thành phần xã hội theo học tại 7 võ đường trên khắp nước Bỉ và được đông đảo bạn bè quốc tế tại Bỉ hâm mộ.

Không chỉ dạy võ, Trường Quốc tế Tráng sĩ đạo còn là điểm hẹn của cộng đồng Việt Nam sinh sống tại Bỉ và những người mong muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

Tráng sĩ đạo được võ sư Đồng Văn Hùng, Việt kiều Bỉ và là học trò của võ sư cổ truyền Việt Nam nổi tiếng thế giới Phạm Xuân Tòng, sáng lập vào năm 1980. Năm 2000, võ sư Hùng đã được cấp bằng võ sư quốc gia Việt Nam trong một cuộc thi chính thức tại Bình Định.

Ngày 28/6 tại thủ đô Brussel của Bỉ, môn phái Tráng sĩ đạo đã tổ chức buổi biểu diễn tổng kết năm học 2007-2008 cho các môn sinh, với sự chứng kiến của hàng trăm phụ huynh, những người yêu thích võ thuật và văn hóa phương Đông.

Các môn sinh đã lần lượt trình diễn những bài quyền cước, đối kháng, công phá và binh khí của môn phái.

Theo TTXVN

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...66&ChannelID=6