Một nhà sư thuộc môn phái Thiếu Lâm đến từ Trung Quốc là người duy nhất trên thế giới có thể thực hiện động tác trồng cây chuối mà chỉ cần dùng tới 1 ngón tay.

Hiện nhà sư Hal-Tank đã gần 80 tuổi và ông đã xuất hiện trong vô số các bộ phim tài liệu về môn phái Thiếu Lâm.

Trong một bộ phim tài liệu vào những năm 80, người xem được chứng kiến cách ngủ kỳ lạ của nhà sư trên chiếc giường không hề tồn tại. Ông chỉ có một chiếc ghế nhỏ để luyện tập và một chiếc màn chống muỗi.

Trên thực tế, nhà sư ngủ trong khi ngồi thiền và đã làm như vậy từ năm 17 tuổi. Người ta nói rằng Hal-Tank ngủ không say vì ông ngồi thiền suốt đêm. Hal-Tank chính là niềm tự hào của người Trung Quốc.

Có người đã từng trồng cây chuối thành công với 4 ngón tay nhưng nhà sư Hal-Tank vẫn là người duy nhất trên thế giới có thể làm bằng một ngón tay cho đến nay. Bí mật của ông rất đơn giản đó là tập trung lực vào đầu ngón tay!







Nhà sư Hal-Tank vẫn là người duy nhất trên thế giới có thể trồng cây chuối bằng một ngón tay.



SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.



(Theo Dân Trí)