Pháp Luân Công là môn khí công do Lý Hồng Chí - người được coi là kẻ phản động ĐCS Trung Quốc sáng lập. Pháp Luân Công từ khi xuất hiện cho đến nay có khá nhiều học viên, nhưng cũng bị nhiều người lên án, bài trừ. Cá nhân mình cũng là 1 người không ủng hộ Pháp Luân vì những lý do sau:
1. Thông tin về Pháp luân công quá mù mờ
Trước đây khi mới biết về Pháp luân, mình đã từng hỏi 1 số học viên về nguồn gốc của nó. 1 số nói đó là do Lý Hồng Chí tự sáng tạo, 1 số nói là xuất phát từ"Phật gia" (mà hình như từ xưa đến nay chỉ có khái niệm "Phật giáo" chứ không hề tồn tại khái niệm Phật gia. Chỉ có Đạo mới chia làm Đạo giáo và Đạo gia thôi thì phải), 1 số khác lại nói đó là môn khí công cổ truyền Trung Quốc được Lý Hồng Chí lưu giữ và truyền bá rộng rãi....vậy thông tin chính xác là như thế nào?? Tại sao trong chính những học viên lại xuất hiện những luồng thông tin trái chiều như thế?
Mấy tuần trước mình mới đọc được trên trang chanhkien.org nói rằng sự "Hồng truyền" của Pháp luân đã được Dự ngôn Thôi bối đồ dự đoán. Mà theo mình biết thì sách Thôi bối đồ đã bị Triều đình nhà Tống tráo đổi thứ tự để tránh dân chúng biết trước tương lai, biết trước sự hưng suy của Triều đình. Sách đã bị tráo đổi thứ tự các tranh vẽ vậy mà Pháp luân.học viên vẫn diễn giải đc sao?

2. Tính chất đả kích quá nặng nề ĐCS Trung Quốc
Mỗi khi mình bày tỏ thái độ thiếu thiện ý với Pháp luân công thì tất cả các học viên Pháp luân đều trả lời cùng 1 motip giống nhau: đầu tiên là khen Pháp luân tốt đẹp thế nào, giúp ích thế nào...sau đó bắt đầu lôi ĐCS TQ ra để nói xấu (mà đa phần là về cái vụ cướp nội tạng người sống, dù mình cũng chẳng ưa Trung Quốc nhưng mình nghĩ chẳng có chính phủ nào đi làm cái trò bẩn thỉu ấy cả, và cũng chẳng có bằng chứng cụ thể cho việc đó).
Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy những tư liệu về cuộc đàn áp PLC tại TQ ngày 20/7/1999 trên internet. Mình cũng đã tìm hiểu về những tư liệu này, và nó có 1 vài điều chưa thỏa đáng. Thứ nhất, PLC nói ĐCS TQ đàn áp họ là do Giang Trạch Dân lo lắng khi học viên Pháp luân nhiều hơn hẳn số thành viên ĐCS TQ. Điều này thì có lẽ chỉ mang đi lừa trẻ con, và cũng chỉ có trẻ con mới chấp nhặt kiểu như thế. Mọi người thử nghĩ xem, 1 tổ chức chính phủ yêu cầu các thành viên phải trau dồi rèn luyện kiến thức, đạo đức và lối sống là ĐCS so với 1 môn khí công bình dân ai học cũng được thì số lượng thành viên chênh lệch chắc chắn sẽ như thế nào? Thứ 2, 1 số tư liệu nói rằng trong vụ đàn áp 20/71999, đã có 60 triệu người chết. Điều này quá sức phi lí. Người chứ có phải gián chuột đâu, TQ dù điều cả quân đội cũng đâu thể trong 1 ngày giết nhiều như thế được. Dù 2 cuộc thế chiến thì số người thương vong cũng không được như thế. Mà khi mình hỏi 1 số người lớn tuổi, họ cũng không hề biết về vụ đàn áp này, trong khi vụ việc lại được PLC thổi phồng lên như kiểu chấn động thế giới.

3. Thái độ của 1 số học viên Pháp Luân và sự tôn sùng thái quá Lý Hồng Chí
Mình từng bị 1 học viên Pháp luân hỏi là đặc vụ của ĐCS TQ hay là người TQ khi mình nêu lên ý kiến của mình. Còn 1 số học viên khác thì khi không giải thích được những vấn đề mình nêu ra, thì lại bắt đầu dở trò: yêu cầu ăn nói nghiêm túc, nguyền rủa gặp báo ứng,....
Mình còn nghe nói 1 số nguồn tin nói về Lý Hồng Chí được học viên tôn sùng như thánh sống, rồi việc tự đổi ngày sinh trùng với Phật Thích Ca....những việc này làm cho nhiều người phản cảm và khó chịu.

Trên đây là những ý kiến riêng của mình. Mình muốn hỏi ý kiến của các đạo hữu về Pháp luân công. Mong các đạo hữu chia sẻ chân thành và lịch sự. Xin cảm ơn