Muốn Tu Mật Pháp Cần Phải Được Thọ Pháp Quán Đảnh

Mật Pháp Thiền Quán Du GIà, Tối Thượng Du Già đều bắt buộc hành giả trước hết phải Thọ Pháp Quán Đảnh Pháp Gia Trì từ nơi một vị Kim Cang Pháp Sư.

Có nhiều người Phật Tử Việt Nam không biểu cứ nghĩ là chỉ cần đọc Kinh Sách Mật Tông rồi tự mình bắt chước làm theo như vậy là tu Mật Tông.

Đây là một c.

Chính do Sự Hiểu Lầm Rất Lớn này mà đa số người Phật Tử Việt Nam tu theo Mật Tông thường gặp các chướng nạn và lạc vào Tà Ma.

Mật Pháp các cao thì Sự Quán Đảnh Gia Trì càng quan trọng.

Tất cả các Kinh Mật Tông Căn Bản như là Kinh Đại Nhật, Kinh Kim CAng Đảnh, Kinh Tam Nghiệp Bí Mật Phật v.v..đều dạy là phải cần Sự Quán Đảnh Gia Trì của Kim Cang Pháp Sư rồi thì hành giả mới có thể tác pháp, lập đàng, kết ấn.

Các Mật Pháp Tối Thựong Du Già như là Thắng Lạc Luân Kim Cang, Thời Luân Kim Cang, Kim Cang Phật Mẫu, Pháp Đại Phẫn Nộ Diễm Man Đắc Ca v..v.... đều bắt buộc hành giả trước tiên phải có Sự Quán Đảnh Gia Trì của Kim Cang Pháp Sư rồi thì hành giả mới có thể tu tập.

Không được Sự Quán Đảnh Gia Trì của Kim Cang Pháp Sư mà tự mình tu tập các Pháp Thiền Quán Du Già Mật, Tối Thượng Du Già Mật thì chẳng những không được lợi ích mà còn Mắc Tội Trộm Pháp sẽ bị vô số chướng nạn sau còn bị đọa vào trong 3 đường ác.

kimcang