Chào các bạn trong phật giáo nguyên thủy. Mew thực sự luôn nghĩ phật giáo chỉ có 1 nhưng mới đây mew thực sự shock khi bít phật giáo bị chia ra lam 2 cái hiện nay mew cũng đang nghiên cứu thêm về PGNT , mew khá hoang mang và shock lắm.........!!! Mew có 1 vài câu hỏi nhỏ rất mong đc các bạn giải đáp mew sẽ rất rất bít ơn ! Mew lun tôn trọng PGNT và cũng ko thích việc PGNT bị gọi là tiểu thừa !
1. Ở Thủ Đức có chùa nào của PGNT ko ạ ? vì mew ở Thủ Đức mew nghĩ sẽ hay hơn khi mình tự đến đó và tìm hiểu ở ngoài ^^ !
2. PGNT quan niệm về người sắp chết thế nào phải làm gì cho họ khi sắp lâm chung ...!?
3. PGNT cũng giữ ngũ giới như PGDT phải ko ạ ....và nguyên nhân của việc ta bị xấu xí trong đời này theo PGDT là do nghiệp của sự nóng giận từ kiếp trước , PGNT thì nghĩ sao ạ ?
4. PGNT quan niệm thế nào về lục đạo . Cõi thiên ở trên đó cuộc sống tốt hơn cao cấp hơn ở đây vậy họ có bít đc về phật pháp ko, họ có bít về cảnh giới người như chúng ta ? Tại sao các cảnh giới khác lại ở nơi khác nhau như cõi thiên , cõi Atula , cõi ngạ quỷ , đia ngục chúng ta ko nhìn thấy đc nhưng tại sao cõi súc sanh lại ở chung với cõi người chúng ta ?
5. Niết Bàn theo PGNT là thế nào ? Nơi đó có giống như bài chú Bát Nhã tâm kinh về 1 nơi ko là có có là ko không ạ ? CÁc vị alahan ở đó thì họ còn ý thức đc ko hay tự tại và cứ trôi lềnh bềnh ở 1 nơi vô định như vậy .............ko phiền não gì hết .......họ có bao h quay lại để cứu giúp nưuời khác giải thoát đc ko hay 1 khi đã vô đó là ko quay lại lục đạo nữa ?
6.Ở VN mình đã có ai đc quả Alahan ko ạ ? Quan niệm về xá lợi của PGNT thế nào ạ ?
7. Theo PGNT tương lai sẽ lại có 1 vị phật thứ 2 như phật thích ca chứ ạ ?
Mew thhực sự lun suy nghĩ về những đìu trên . Nếu có 1 đìu ước có lẽ đìu ước ấy là có 1 chiếc máy thời gian và quay lại nơi đức phật còn tại thế và để mọi sự hoang mang đc giải thoát nhưng đó là đìu ko thể nên mew sẽ tự tìm hỉu mọi chuyện ! Cám ơn mọi người rất nhìu ! ^^