Kính gửi thầy Hùng
Con và người yêu sinh cùng ngày tháng năm: 27/04/1985. 8/3 âm lịch.
Con sinh lúc 3h10p, còn người yêu con sinh lúc 13h30p trưa.
Con xin hỏi là hai tuổi này lấy nhau có dẫn đến tuyệt mạng không ạ, chẳng là sau gần 3 năm đấu tranh thì gia đình em đã đồng ý chi hai đứa quen nhau (vì nhiều lý do phản đổi, tất nhiên không liên quan đến chuyện này), đến giờ khi mọi chuyện đã gần xong hết rồi thì có một bác trong nhà, nghe đâu cũng giỏi tử vi, nói là hai tuổi này lấy nhau là tuyệt mạng, hoăc chắc chắn chia tay không sống được với nhau, xin hỏi thầy Hùng thật sự có phải vậy không ạ. Con đã từng đi xem 2 nơi và cả vào chùa xem tuổi trước đây, nhưng đều được nói rất tốt, vậy sao giờ Bác ấy lại nói vậy. Con rất mong thầy xem giúp con để con có thể thuyết phục ba mẹ chuyện này. Hiện cả nhà đang đòi chia tay và nhất quyết không tán thành nữa.
Xin thầy giúp con với. Con xin chân thành cám ơn.