Tiên tri Edgar Cayce: Nga sẽ trở lại vị trí siêu cường




(Edgar Cayce.)

Bài viết dưới đây nói về một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại – Edgar Cayce (18/3/1877 – 3/1/1945), người ta gọi ông là nhà tiên tri ngủ mơ vì ông luôn đưa ra những lời dự đoán của mình trong khi đang say giấc, và sau khi tỉnh dậy, ông không còn nhớ gì về những điều mình đã nói. Cayce đã đoán trước được hai cuộc đại chiến thế giới với thời điểm bắt đầu và kết thúc, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929, theo sau đó là sự tăng trưởng kinh tế trở lại vào năm 1933. Ông cũng đoán trước được sự thất bại của quân Đức tại Kursk Bulge, sự sụp đổ của chế độ phát xít và chiến thắng của Liên Xô trong Cuộc chiến Vệ quốc Vĩ đại.


Ở phương Tây, ông nổi tiếng không kém gì nữ tiên tri Vanga ở Đông Âu. Dù chưa từng được đào đạo về nghề y, ông có thể chuẩn đoán và điều trị rất tốt cho những người bệnh.

Một tháng trước khi qua đời, trong bối cảnh quân đội Hồng quân đang chiến thắng vang dội trên khắp chiến trường châu Âu, tiên tri người Mỹ này đã dự đoán trước được sự suy tàn của chế độ xã hội chủ nghĩa và sự sụp đổ của Liên Xô. Ông cho biết sau cuộc khủng hoảng hậu sụp đổ, Nga sẽ có quan hệ hữu nghị với Mỹ - “nước có niềm tin tuyệt đối vào thượng đế thể hiện ngay trên đồng tiền của mình”, và “nước Nga sẽ đem lại niềm hy vọng mới cho thế giới, không phải bằng chủ nghĩa xã hội, không phải chủ nghĩa Bôn sê vích mà chính là tự do.”

Ông cũng tin rằng những quốc gia có quan hệ tốt với Nga trong tương lai sẽ có đời sống dễ chịu hơn, và dần dần sẽ thay đổi thế giới theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Và, tiên đoán của Cayce đã đúng. Mỹ cùng với đồng USD của mình đã đóng một vị thế quan trọng chưa từng có đối với nước Nga từ sau thời kì cải tổ kinh tế cho đến tận bây giờ; và những quốc gia duy trì quan hệ tốt với Nga đã và đang được hưởng lợi từ nguồn dầu mỏ và khí đốt của quốc gia giàu tài nguyên này.

Chỉ mới đây không lâu, rất nhiều chuyên gia đã cho rằng dự đoán của Cayce về sự phục hưng của nước Nga vào năm 2010 là một điều vớ vẩn. Thế nhưng, lời tiên đoán ấy đang dần trở thành hiện thực. Belarus hiện được coi là ứng cử viên đầu tiên gia nhập liên minh với Nga. Sau đó, theo các nhà nghiên cứu chính trị, sẽ là Kyrgyzstan, đông Ukraine, Armenia và Kazakhstan. Thậm chí, đến như quốc gia Georgia vốn yêu chuộng tự do cũng sẽ có khả năng tiến các bước thiết lập quan hệ hữu nghị với Nga. Một điều đáng nói là nữ tiên tri huyền thoại Vanga cũng tiên đoán rằng Nga sẽ trở lại vị trí là một đế chế vĩ đại.

Tuy nhiên, có một số điều không hề lạc quan trong các tiên đoán của Cayce, một trong số đó là sự lớn mạnh của Trung Quốc. Ông đã hình dung được rằng trong tương lai Trung Quốc sẽ là “cái nôi của đạo Cơ đốc – thứ tôn giáo đã thành một phần tất yếu của cuộc sống loài người.”

Mặc dù trong các dự báo của ông không thấy nhắc đến chiến tranh thế giới thứ ba, thế nhưng còn có một thứ còn nguy hiểm hơn thế, đó là những thiên tai dữ dội. Vào năm 1930, Cayce đã đoán trước về hiện tượng ấm lên toàn cầu, mặc dù vào thời điểm đó chẳng có ai nghĩ đến biến đổi khí hậu. “Nơi nào có khí hậu lạnh giá hoặc bán nhiệt đới, thì ở đó khí hậu nhiệt đới sẽ tăng cường; rêu và dương xỉ sẽ rất phát triển.”, ông nói, “New York, Connecticut, và rất nhiều khu vực của Bờ Đông, bờ Tây và trung phần của nước Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Los Angeles và San Francisco sẽ nằm trong số những vùng bị hủy diệt. Nước ở Hồ Lớn sẽ đổ vào vịnh Mexico.”

Cũng theo những lời tiên đoán của Cayce, biến đổi khí hậu cùng các cơn địa chấn sẽ làm rung chuyển toàn bộ hành tinh, gây ra những xáo trộn vô cùng lớn. Nhưng Nga sẽ là nước chịu ảnh hưởng ít nhất từ các biến cố đó. Nền văn minh sống dậy này sẽ có trung tâm ở Tây Siberia. Nhưng thời điểm mà những dự đoán trên xảy ra đều đã lịch sử được chứng minh là sai bởi Cayce nói rằng tất cả những biến động khủng khiếp về thiên nhiên kể trên diễn ra vào cuối thế kỉ 20. Tuy nhiên, những xu hướng biến đổi khí hậu và địa chất ông đưa ra có thể sẽ đúng bởi các nhà khoa học cho biết trong khoảng 10 năm tới sông băng ở Greenland và Nam cực sẽ tan dần, và có thể gây ra các hoạt động kiến tạo khủng khiếp như núi lửa phun trào, động đất, sóng thần, và lũ lụt. Những tiên đoán của Cayce phần nào trùng với của nữ tiên tri Vanga. Vào năm 1979, bà nói rằng trong tương lai mọi thứ sẽ tan chảy ra như băng đá, trừ có nước Nga sẽ không bị ảnh hưởng gì.


Lịch Thu (Pravda)