Dư luận cả nước đang xxôn xao về việc mở rộng thủ đô Hà Nội.
Tôi không quan tâm nhiều đến những khía cạnh khác. Song có một cau hỏi đặt ra? Vì sao phải mở rộng thủ đô Hà nỘi về phái Tây ? hình thế Hà Nội khi mở rộng có ý nghĩa gì ? Về mặt phong thuỷ. Như thủ tướng Chính phủ có nói: Hà nội mở rộng" có thế rồng cuộn, hổ ngồi, lưng dựa núi Ba Vì, mặt hướng ra sông Hồng". Ai là người đã tư vấn việc này (tất nhiên về phong thuỷ).
Các cao thủ trong TGVH có luận đàn gì về việc này ? Thật sự thì xin ý kiến các cao thủ giải thích về việc này thì đúng hơn.
Bác Diendan, bác Bin71 có ý kiến gì về việc này.
Tôi mới ra nhập diễn đàn xin các bác cho ý kiến và tha thứ cho những khiến khuyến.