Theo phong tục từ xưa, ngày 5/5 ( Tết Đoan Ngọ) dân Việt thường lấy 1 bó lá thơm như bưởi, hương nhu, xả,...1 cành xương rồng gai ba cạnh, nếu không dùng xương rồng gai thì dùng chùm gai bồ kết) treo trước cửa chính nhà mình ở. Ăn rượu nếp, bánh trái,...
Trong kỹ thuật phong thủy:
- gai bồ kết, xương rồng gai kỵ ma quỷ,
- các lá thơm dùng làm lá xông cảm kỵ tà khí, khí độc.
Tháng 5 là tháng giữa mùa hè, mọi vật sinh sôi, vi khuẩn phát triển, các loại bệnh dịch cũng phát triển.
Trong kinh Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương hay nhắc tới cụm từ bệnh mùa hè là do vậy.
Muốn giảm nguy cơ của bệnh mùa hè thì việc tu tập là yếu tố quyết định cơ bản nhưng phép phong thủy cũng có tác dụng không thể bỏ qua vì nó cần nhất cho người chưa tu và cũng cần cho người tu.
Việc treo cây lá như nói trên với ý nghĩa làm chiết giảm tà khí khí độc là nguyên nhân gây bệnh mùa hè nên gọi là Chiết sâu bọ.
Vậy khuyên chúng ta nên duy trì phong tục xưa.
Bookmarks