Có một hồi rất nhiều bệnh nhân ung thư đua nhau ăn lá đu đủ với hy vọng chữa được ung thư , mặc dầu lá đu đủ đắng và rất khó ăn. Đây là sự nhầm lẫn rất đáng tiếc. Có một bài báo bằng tiếng Anh nói là lá cây Paw-Paw được dùng để điều trị ung thư. Một Việt kiều đã dịch bài báo này ra tiếng Việt và nhầm lẫn với từ Papaya là đu đủ. Cây Paw-Paw thuộc chi Asimina, họ Na-Annonaceae.

Còn đu đủ thuộc chi Carica thuộc họ Đu đủ- Papayaceae. Đây là một sự nhầm lẫn tai hại vì lá đu đủ không phải là thuốc chữa ung thư. Tuy nhiên gần đây có thông tin chính xác hơn là lá đu đủ có tác dụng chữa sốt xuất huyết. Theo Tiến sĩ S. Bajaj thuộc Bệnh viện Bombay (Ấn Độ), mỗi ngày dùng hai thìa đựng đầy nước vắt từ lá đu đủ có thể giúp trị chứng sốt xuất huyết (www1.thanhnien.com.vn). Lấy lá đu đủ rửa sạch, loại bỏ cuống lá sau đó đem giã và dùng miếng vải vắt lấy nước. Không nên đun sôi nước này vì sẽ làm mất tác dụng trị bệnh của nó. Theo bác sĩ Bajaj, một bệnh nhân bị sốt xuất huyết với lượng tiểu huyết cầu đã giảm xuống còn 28.000 sau 3 ngày nằm bệnh viện. Bác sĩ đã bó tay. Tuy nhiên, khi cho bệnh nhân này uống nước lá đu đủ, lượng tiểu huyết cầu của cô này tăng lên. Sau 3 ngày liên tục dùng nước lá đu đủ, bệnh nhân đã hồi phục. (New Kerala). Lá đu đủ còn sắc lấy nước dùng để rửa các vết thương, vết loét. Lá đu đủ thái nhỏ trộn với thóc còn dùng để chữa bệnh biếng ăn ở trâu bò và ngựa.

Như vậy chứng tỏ lá đu đủ không độc, nhưng rất khó ăn.

GS. Nguyễn Lân Dũng
http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72...a-ung-thu.aspx