Ngãi Thuật Đông Dương có xuất sứ từ Thái Lan, Campuchia, và Miến Điện. Không phải như người đời lầm tưởng là dùng ngãi là tà thật ra ngãi không hề có chánh hay tà mà là do người đó dùng vào mục đích tà hay chánh.Em xin đem hiểu biết nông cạn post lên cho các bác đọc mong được chỉ dạy thêm.
Em theo học về ngãi năm em vừa mười tuổi thầy em không phải là người nước ngoài mà là một người dân miền Tây ( chính xác hơn là người Khơme) nên em có biết chút chút về ngãi thuật.
Ngãi Thái Lan:
Xuất sứ từ miền cao ở phía Đông nước Thái Lan do một số thầy mo thầy cúng dùng để chữa bệnh cho những người trong bộ lạc của mình thông thường thì họ dùng nó hòa vào nước uống cộng thêm một số nghi thức của thầy mo cho thêm phần linh thiêng hơn.Tại khu vực vùng cao có các dân tộc tiểu số sống theo bộ tộc thường gặp họ sử dụng Bạch Đàn Ngãi,Huyết Dụ Ngãi,Ấn Huyết Ngãi,Xuyên Xà Ngãi để làm thuốc chữa bệnh.Khác với suy nghĩ của chúng ta bây giờ những cây này chỉ mọc những nơi không có sự xuất hiện của con người và mọc đại trà nhưng có một đặc điểm khi hái đi một cây rồi thì trong vòng bán kính 100 bước sang ngày hôm sao sẽ không còn thấy cây thứ hai nữa.
Ngày nay tại những vùng thôn quê ở Thái Lan vẫn có người còn sử dụng loại ngãi này.Người Thái gọi họ là Sacmet và họ vẫn còn thờ Menkhetumit ( có người gọi là A-Tu-La) là một vị thần tám tay hai tay trước mặt một tay cầm cái vòng còn một tay đỡ sâu chũi Khô Lâu còn tay thứ nhất bên phải trên cùng cầm một thanh kiếm tay bên kia cầm một thanh đao.tay thứ hai bên phải cầm một cái tù và còn tay bên kia cầm một cây búa.tay thứ ba bên phải cầm một cái ly còn tay kia cầm một đoản thương.Sau lưng đeo 4 cây cờ màu Đen.
*Bạch Đàn Ngãi:
Là loại cỏ mọc trên thân cây Sảo Đàn lá có màu xanh lợt có các đốm trắng trên lá thân cây dài khoảng 6cm và ngọn cây hướng xuống đất.Rễ cây phình to ra có màu vàng nghê nhưng bên trong lại có màu trắng ngà.Thông thường Bạch Đàn Ngãi không sử dụng một mình mà muốn luyện được nó thì phải có duyên với nó và khi hái xuống thì phải ngắt ngọn cây bỏ đi chỉ lấy phần thân và rễ.Sau đó đem về bỏ vào một chậu nước tro xong lấy đất bỏ vào trong một cái chậu sạch mà trồng trong 49 ngày.Mỗi ngày tụng chú gọi ngãi ba lần vào sáng sớm,trưa và tối,tưới nước phải là nước sạch.Cứ bảy ngày một lần đến bẻ ngọn và lấy lòng trắng trứng gà bỏ vào chậu cây cần tránh cho cây tiếp xúc với nắng gắt và sương sớm.
Bốn mươi chín ngày sau đem vào nhà dùng một chậu lớn đốt than cho hồng vào bỏ nguyên thân và rễ cây vào nung cho khi nào thấy thân cây cháy đen còn rễ thì có màu như vỏ nghệ rồi lấy ra bỏ vào một chậu nước dùng cây kim bằng vàng đâm xuyên rễ cây xong sỏ chỉ treo trước của nhà thêm 7 ngày nữa thì đem vào sắt thành lát rồi bỏ vào trong hộp gỗ.Mỗi lần sử dụng thì lấy một lát bỏ vào rượu xong uống hết ly rượu đó rồi bỏ xác ngãi trong người thì việc cầu khẩn sẽ linh nghiệm.