Người chết thường được gia đình đem lên chùa để cầu siêu và để cho người chết được ăn xin cửa phật , vì thế nên gần chùa , nhất là cổng chùa có rất là nhiều vong , âm khí ở đây rất nặng . Các cụ nói thế rất là đúng . Nhân đây xin nói luôn cho bạn biết về mười nguyên nhân gây bệnh cho trẻ con mà đức thánh Đại Y Vương đã từng nói trong kinh diệt tội trường thọ :
_thứ nhất là : Cha mẹ ... trong điều kiện không thích hợp
_thứ hai là : Khi sinh sản không làm sạch máu ở trên sàn nhà , làm cho địa thần không mở được cửa , các ma quỷ , la sát lợi dụng cơ hội này để vào làm hại tre sơ sinh
_thứ ba là : trong khi vợ chồng giao hợp , các la sát đi vào , hút hết tinh khí của họ , làm cho họ mất khả năng sinh sản.
_thứ tư là : Trong khi người mẹ mang thai chỉ ăn thức ăn bằng thịt
_thứ năm là : khi trẻ sinh ra , lại sát sinh hại mạng để mở tiệc cho quyến thuộc ăn mừng
_thứ sáu là : khi mang thai , sản phụ ăn những thức ăn nguội lạnh
_thứ bảy là : trong khi sanh , sản phụ nhìn thấy những hình ảnh kỳ quái , không bình thường ( trong thấy ma quỷ , hay những thây người chết , .. ) nếu dây rốn không được cắt thì mạng căn của sản phụ sẽ đoạn mất , còn nếu dây rốn được cắt thì mạng căn của thai nhi tức thời đoạn mất .
_ Thứ tám là : Khi trong và sau khi sanh sản , không vệ sinh sạch sẽ
_ Thứ chín là : Ban đêm khi bồng bế trẻ đi ra ngoài , bị ma quỷ đánh đập
_ Thứ mười là : quên mất rồi .. hì` mong mọi người thông cảm
Những lý do trên , nếu ai có điều gì thắc mắc hoặc bổ sung thì tại hạ xin được chỉ giáo