Môn yoga, khí công, dưỡng sinh hay thể dục nào phổ biến nhất thế giới

[TinDaChieu] Trong nhịp sống đô thị thật tấp nập hối hả với bao lo toan cho cuộc sống, thật khó để có thể thu xếp thời gian để tham gia các CLB thể dục nhằm nâng cao sức khỏe

Tại HN và TP.HCM vẫn xuất hiện các lớp dạy về Yoga hay dưỡng sinh. Để tham gia 1 lớp tập luyện như vậy 1 lần cũng phải mất 90 đến 120 phút chưa kể cả thời gian đi lại, mất rất nhiều thời gian. Mỗi một môn cũng yêu cầu cường độ tập luyện nhất định mới có kết quả nên cũng khó để mọi người thu xếp thời gian luyện tập.

Vậy hiện nay môn Yoga, khí công, dưỡng sinh hay thể dục nào trên thế giới được nhiều người tập luyện nhất?

Câu trả lời đó là Pháp Luân Công, môn khí công cổ truyền Trung Hoa, hiện đã được phố biến tại 114 nước trên thế giới với hơn 100 triệu người theo tập.

Vì sao môn khí công này được phổ biến và nhiều người theo tập đến vậy?

Bởi vì môn này có đặc điểm riêng có đáp ứng được các yêu cầu của người tập luyện. Môn này không yêu cầu cường độ tập luyện, và lại có thể tập bất cứ thời gian nào khi bạn cảm thấy rảnh rỗi. Nếu bận bịu thì cứ giải quyết công việc của mình, lúc rảnh rỗi thì có thể tập, chỉ cần 3 phút thật ngắn ngủi bạn đã tập xong 1 bài công pháp. Có 5 bài công pháp với thời gian tập khác nhau hết sức thỏai mái nhẹ nhàng phù hợp với tất cả các lứa tuổi từ nhi đồng cho đến người già

Và trên hết vẫn là kết quả mà môn này mang lại, một thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh với một tinh thần an lạc cho hầu hết tất cả những học viên thật sự tập luyện môn này.

Sau đây là hình ảnh của các học viên Pháp luân công trên tòan thế giới


Ngày 25 tháng 12 năm 2005, 4000 học viên xếp thành đồ hình Pháp Luân để kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền khắp thế giới



Các học viên đang tập công tại Chang Chun


Các học viên tại Qủang Châu


Các học viên đang tập công tại Newyork


Các học viên đang tập công tại Pusan (Hàn Quốc)



Các học viên đang luyện công tại Đài Loan





Vào tháng 5/1998, hơn 10.000 đã cùng tập công ở thành phố Thẩm Dương, Trung quốc.



Ngày 13 tháng 5 năm 2007, 5000 học viên xếp thành chữ Trung Quốc “Ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới” để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 15 Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng



Trường năng lượng khi đang luyện công

http://tindachieu.com/news/2010/07/m...-the-gioi.html

Love all