Xin chào mọi thành viên của Gia đình Nhân Điện,

Như chúng ta đã biết hiện nay, vì nhiều lý do, chúng ta không thể biết các loại thực phẩm thức ăn chúng ta dùng thường ngày có bao nhiêu hàm lượng chất độc hại không tốt cho sự phát triển thể chất và trí não của mỗi chúng ta.

Bằng những gì chúng ta được dạy và thực hành, tôi mong tất cả chúng ta từ nay tiếp tục và củng cố thêm sự tin tưởng của mỗi chúng ta mà truyền điện vào thức ăn, nước uống mà chúng ta và mọi người xung quanh dùng hàng ngày, với tư tưởng

" HÓA LÀNH CHẤT ĐỘC NẾU CÓ"

Để thức ăn nước uống được tốt lành hơn với chúng ta.

Thân ái