mình tuổi đời còn nhỏ và tuổi võ cũng vậy xin đưa ra chút ý kiến cho anh em bàn luận...
trước tiên mình xin lỗi các bậc tiền bối đi trước...
ai cũng bít phật có ba điều cấm ki, " tham, sân , si".

mà đa số các bậc tiền bối xưa ai cũng mắc đó là quá ít kỷ.....

khi nhận một để tử dù có tận tâm theo học cả đời nhưng thầy dạy chỉ có 7 chiêu, còn lại chỉ truyền cho người trong nhà.... nhưng chắc gì người trong nhà đã có tố chất và năng lực phát huy môn phái.

mình đi học nhiều chỗ và thấy mình học 5 tháng mà dạy chưa xong 1 bài quyền chưa tới 34 động tác, thầy nói là chưa đúng kĩ thuật cố luyện thêm,
còn con thầy, hay để tử ruột thì chỉ trong vòng 2 tuần... đó cũng là một phần lý do học tốn thời gian.

1 phần vì sĩ diện ... các thầy ko dám cho giao lưu giữa các phái...

một số người có năng lực lại lui về ở ẩn...., khi thấy các trung tâm dạy sai, thì ko đưa ra lập luận để sửa sai. mà chỉ ngồi ở nhà nói....
ko chịu ra giúp đỡ chấn chỉnh......

khi các môn sinh của phái khác qua học môn của mình. các thầy ln tiềm cơ hội để tìm ra điểm sai của của môn sinh đó, và đề cao môn mình....

tình trạng các võ đường mọc lên rầm rộ nhưng ko có đủ lượng và chất, nhưng cuối tháng thì tiền môn sinh phải đóng đầy đủ là chuyện thường.
các môn sinh đeo đai, đen, đỏ....... nhưng thực lực thì ko có,... ko bít có phải do thi dễ ko nữa...

còn 1 số người học võ ra đường dùng võ để cướp, đánh nhau, ..

các môn sinh học xong thì ko tôn trọng thầy dạy mình nữa , nghĩ mình đã đạt cấp độ bằng thầy thì cần chi sợ nữa...
thôi góp ý tí thôi