Xin chào mọi người ! Mình có một câu hỏi muốn hỏi: "Trong kinh Vô Lượng Thọ nói lúc lâm chung niệm từ 1-10 niệm A Di Đà Phật nếu đầy đủ tín nguyện thì sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Vậy ta đặt câu hỏi ngược lại nếu như trong cuộc sống này từ lúc bắt đầu tu hành đến lúc lâm chung khi ta niệm Phật(hoặc trì chú), làm các công đức thiện lành(ấn tống băng đĩa kinh sách, làm các hạnh bố thí, cúng dường, phóng sanh,...) xong rồi ta phát nguyện hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, ngày nào cũng đều đều như vậy cho đến lúc lâm chung: Trong lúc lâm chung nếu tâm ta không thể niệm A Di Đà Phật được (do một nguyên do gì đó ví dụ như tâm bị hôn mê) hoặc ta có niệm Phật nhưng ta niệm một danh hiệu Phật khác( ví dụ như niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật,....) hoặc ta trì chú (ví dụ như Lục Tự Đại Minh Om Mani PadMe Hum hay bất kỳ câu chú nào khác) thì ta có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà như tâm nguyện hay không?". Và cũng đồng câu hỏi này mình muốn hỏi thêm là: "Trong cuộc sống khi ta có lúc chết bất đắc kỳ tử(chết đột tử) mà hàng ngày ta có niệm A Di Đà Phật, làm các công đức thiện lành và có hồi hướng về Cực Lạc thì xin hỏi ta có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hay không?". Mình xin cảm ơn mọi người đã đọc ! A Di Đà Phật.