Gặp người thích trang trí vào dịp Phật đản

theo Bolamo.com

Dạo gần đây, trên các trang Phật giáo của Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan như:

www.onlyzen.com, uk.truveo.com; www.aolnews.com; www.yatengo.com; smilefine.com; yashanghai.net ; www.sosododo.com ; web-tool-japan.com…

có đăng các hình ảnh clip về trang trí nhà cửa trong dịp Phật đản với những tràng hoa sala, trang trí cây bồ đề, lồng đèn Phật giáo, hoạt cảnh vườn Lumbini, lễ tắm Phật, quà tặng nhân mùa Vesak, trang trí cho chữ vạn Phật giáo, pháp y – Buddhist stola, dưới biểu tượng của thương hiệu La Sen ..


Các thành viên của Bolamo.com đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với chị Trần Thị Cẩm Tú – Pháp danh Diệu Trí- người sáng lập thương hiệu La Sen và đồng thời là chủ nhân của những ý tưởng trang trí, décor trong ngày Vesak này.


1. Chào chị, xuất phát từ hoàn cảnh, nguyên do nào khiến chị nghĩ tới việc trang trí nhà cửa vào ngày lễ Phật đản?


Vì trước tới nay mọi người vẫn quen với khái niệm trang trí trong nhà, cũng như ngoài đường phố vào dịp Noel, chứ chưa quen với khái niệm trang trí vào dịp Phật đản, khái niệm này tương đối còn mới mẻ.

- Chào bạn, rất vui được trao đổi với các thành viên của Bolamo.com

Sở dĩ La Sen nảy ra ý tưởng trang trí bên trong và bên ngoài nhà của Phật tử trong mùa Vesak Phật đản là vì khi thấy Sài Gòn vào mùa Noel rất nhộn nhịp và sôi động.

Từ nhỏ tới nay, hầu như Phật đản năm nào mình cũng đến chùa để được xếp hàng múc nước tắm Phật.

Vì vậy với tâm thế của những người trẻ, mình muốn làm 1 việc gì đó dù nhỏ thôi, nhưng có thể đóng góp , góp phần cho ngày lễ Phật đàn ngày càng có không khí hơn, nhiều hoạt động sôi nổi hơn.

Vào ngày Giáng Sinh, khi thấy các đồng nghiệp ở công ty, có vẻ rất hào hứng, thích thú đi mua những vật liệu về trang trí văn phòng, phòng làm việc trong ngày giáng sinh, mình từng ước ao sẽ có những hoạt động và không khí tương tự như vậy trong ngày Vesak - Phật đản.

Bản thân mình hay thích trang trí nhà cửa, bàn thờ Phật vào các ngày lễ Phật giáo, như mua hoa, trái cây và nến màu nhã, trưng bày sao cho tông màu nhã nhặn, nhìn trầm, hài hòa và dịu con mắt mà vẫn trang nghiêm, trân trọng.


Mình cũng hay về chùa, phụ giúp sư phụ trang trí chùa trong những ngày lễ Phật giáo, và cả thầy trò đều thích dùng tông màu trang nhã.

Nghĩ là làm, La Sen bắt đầu bằng việc thiết kế ra trên bản vẽ những hoa sala để có thể trang trí cửa chính và cửa sổ, những tràng hoa có hình Đức Phật, những hình chữ vạn Phật giáo bằng gỗ có trang trí hoa cỏ khô…. và những bó hoa sen.


2.Chị có thể giải thích rõ hơn về ý nghĩa của việc trang trí những quà tặng cũng như những đồ vật trong ngày lễ Phật đản này được không?

-Về ý nghĩa của các đồ vật thì:

Hoa sen như mọi người đều biết là 1 loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Hoa sala cũng là 1 loại hoa của nhà Phật. Từ lúc Phật ra đời cho tới lúc Phật nhập diệt đều gắn với hoa sala này.

Khi Hoàng hậu Maya mang thai đức Phật và trên đường về quê ngoại để sinh con, khi đến vườn Lumbini, hoàng hậu Maya giơ tay phải vịn cành cây sala và đứng sinh đức Phật bên hông

Và tuyệt nhiên hoàng hậu không hề bị nhưng cơn đau lúc sanh nở hành hạ.

Cây sala có hoa mọc trên thân, chứ không phải mọc trên cành như các loại hoa khác. Đó cũng là 1 hình tượng liên hệ với hình ảnh đức Phật cũng sinh ra từ hông của mẹ chứ không như người thường.

Tràng hoa sala được treo ngoài cửa chính hoặc trong nhà đều làm cho căn nhà có không khí và ấm áp hơn.

Voi trắng là vào một đêm, lúc hoàng hậu Maya ngủ mơ thấy một con voi trắng 6 ngà, chui vào bụng bà. Sau đó bà mang thai đức Phật.

Đức Phật đã tái sanh vào bụng mẹ qua hình dạng là một con voi trắng.

Vì vậy, người Lào và Thái Lan rất sùng bái voi trắng, họ tôn thờ, trang trí voi trắng rất trang hoàng.

Khi du lịch qua Thái Lan, bạn sẽ thấy có rất nhiều tranh ảnh và tượng voi được trang trí tinh xảo và bán như một món hàng lưu niệm đặc trưng của xứ sở này.

Cây bồ đề quấn ruy băng xung quanh thân. Đó là cây cũng gắn bó với cuộc đời Đức Phật. Chính dưới cội cây bồ đề mà ngài thành đạo.

Lá bồ đề được vẽ rồi cắt dán, trên đó có ghi các câu chúc, ước nguyện trong ngày Phật đản

Thiện thần mà nhiều người phương Tây quen gọi là Buddhist Angel- chính là những thiên thần mà lúc đức Phật Thích Ca ra đời đã xuất hiện để tắm và tưới hoa thơm từ trên trời xuống chào đón Ngài.


3.Có lẽ là để làm được những việc này thì chị và đội ngũ của La Sen đã đầu tư, nghiên cứu kỹ các truyền thuyết, lịch sử và câu chuyện về Phật Thích Ca cũng như đạo Phật?

- Tôi rất tôn kính Đức Phật. Vì vậy có đọc các tài liệu viết về Phật giáo bằng tiếng Pháp và tiếng Anh để học hỏi thêm và tìm hiểu cho sâu sắc, cụ thể vấn đề hơn.

Rất tiếc là mình không biết tiếng Hoa. Nếu biết tiếng Hoa thì mình cũng sẽ có một kho kiến thức rộng lớn và quý giá hơn về kiến thức Phật giáo nữa.

4.Chị có kỳ vọng gì vào tinh thần và không khí của ngày lễ Phật đản trong những năm sau này không?

- Phật giáo là một tôn giáo lớn trện thế giới và có từ 2.555 năm nay, với một số lượng tín đồ rất đông, phân bổ trên nhiều châu lục.

Cùng với đà phát triển về công nghệ, truyền thông mạnh mẽ và hiện đại như hiện nay, có thể là cơ hội tốt để vào những năm sau thì các ngày lễ Phật đản sẽ phát triển sâu, rộng và được tổ chức quy mô hơn nữa.

Mong rằng vào những năm sau thì các chương trình, hoạt động cho ngày Phật đản sẽ phong phú, đặc sắc và phổ biến hơn.

Như các bạn đã thấy thì càng ngày những hoạt động, hoạt cảnh trang trí vào ngày Phật đản càng trở nên sôi động và nhiều màu sắc, phong phú hơn.

Hy vọng ý tưởng “Outdoor & Indoor Vesak Decorations “ mà La Sen đã nghĩ ra, sẽ được cộng đồng ủng hộ, hưởng ứng sâu rộng và ngày càng phổ biến hơn nữa.


5. Thay mặt các bạn thành viên của Bolamo, xin cảm ơn chị về buổi trò chuyện hôm nay.



Bodhi tree- cây bồ đề





tràng hoa sala




Buddhist stola- pháp y Phật giáo








nến



Vesak office




Vesak gift



Buddhist swastika



La Sen Buddhist swastika bracelet



Sala flower








Outdoor Buddhist Vesak decorations









Buddhist Vesak Angel







the door Vesak decorations






theo Bolamo.com