Sắp xếp bố cục của xoay vòng và phi tinh có nhiều điểm khác nhau.Xoay vòng dùng 18 Hoạt Bàn, 9 Dương độn, 9 âm độn.Phi tinh chỉ dùng 1 Hoạt bàn.Khi sắp xếp, Địa Bàn và Thần bàn của hai loại này đều giống nhau.Sự phân bố Lục Nghi Tam Kỳ, phương pháp sắp xếp Bát Môn thì giữa hai loại lại hoàn toàn khác nhau.Ô hung cát giữa các loại cũng nét khác biệt.Còn về việc lựa chọn thời giờ tốt lành nên dùng Phi tinh.Dùng để dự đoán nên dùng xoay vòng.Trong Phi tinh lại có nhiều mâu thuẩn như việc chọn Giáp Tý Mậu là tài vật, nếu Mậu lạc vào Trung Cung, vậy phải mất ở phương nào, hướng nào, ai lấy?Vậy nên Phi Tinh chỉ nên dùng để chọn giờ lành, hướng xuất hành.Kỳ Môn Xoay Vòng dùng trong dự đoán, điều này XT đã kiểm chứng qua một số ví dụ thực tế.Hai thể Kỳ Môn lớn này đều có giá trị riêng của nó, chính tông hay nguỵ thư khó lòng mà tường được.