Trong Mật Giáo tây Tạng có Pháp Tu gọi là Pháp Chuyển Di Thần Thức Vãng Sanh Cực Lạc.

Tất cả 4 dòng Mật Tông Tây Tạng đều có Pháp Chuyển Di Thần Thức nhưng cách thức tu tập khác nhau.

Có 2 Pháp Chuyển Di Thần Thức

1-Tự làm cho mình
2-Làm cho người hay thú vật

Pháp Chuyển Di Thần Thức là một phần trong Pháp Hành của Pháp Quán Đảnh A Di Đà Phật của Mật Tông Tây Tạng.

Trong Pháp Quán Đảnh A Di Đà Phật có dạy Pháp Chuyển Di Thần Thức để được Vãng Sanh Cực Lạc.

Pháp Chuyển Di Thần Thức thì cần phải do một vị Đạo Sư truyền dạy chứ không thể tự mình đọc sách rồi làm theo được.

Tại Sao?

Vì muốn thực hành Chuyển Di Thần Thức thì trước cần phải thọ Pháp Quán Đảnh A Di Đà Phật rồi sau đó mới được dạy Pháp Quán Tưởng v.v...

Sự quan trọng của việc Thọ Pháp Quán Đảnh là để hành giả được Lực Gia Trì của Đức Phật A Di Đà và vị Bổn Sư nếu không thì sẽ gặp rất nhiều chướng nạn.

Pháp Chuyển Di Thần Thức mà tự mình làm bậy thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng:

1-Tổn Thọ và Bịnh Nặng do vì bị hao thoát khí lực trong thân

Theo Phật Giáo Tây Tạng thì trong thân có các luồng khí lực rất vi tế là chủ của mạng sống nếu mà bi hao thoát thì tổn thọ và bị bịnh

2-Là Bị Chết do Thần Thức Xuất Thân

Do vì khi quán tưởng Thần Thức xuất thân mà không biết pháp quán giữ cho Thần Thức không lìa khỏi thân lúc mà thọ mạng chưa dứt.

Nếu mà bị chết như vậy thì sẽ bị đọa bởi vì giống như là phạm tội tự sát.

Pháp Chuyển Di Thần Thức cho người khác thì trước hết hành giả phải có thể tự làm cho mình đã.

Nhưng cũng có một Pháp Chuyển Di Thần Thừc khác dễ dàng hơn giúp cho người khác:

1-Cần phải có cát Mạn Đà La
2-Cần Phải Quán Tưởng Đức Phật A Di Đà.