Hài hước chuyện quốc hội làm lễ đuổi ma
Cập nhật lúc 08/05/2011 0600 AM (GMT+7)

Vào kỳ họp tháng tư hàng năm, Quốc hội nước Cộng hòa Kyrgyzstan đều tổ chức lễ đuổi tà ma ngay ở tòa nhà quốc hội. Và đây không phải là trường hợp duy nhất trên thế giới lễ trừ tà trong tòa nhà quốc hội được thực hiện.

Cuối tháng tư, vào buổi sáng sớm trước kỳ họp hàng năm của Quốc hội Kyrgyzstan - một nước CH Trung Á, thành viên của Liên Xô trước đây và Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG ngày nay, các nghị sĩ bao giờ cũng tiến hành những nghi lễ thường kỳ: đuổi tà ma ra khỏi toà nhà quốc hội.

Hãng thông tấn nhà nước Kyrgyzstan đưa tin, để đuổi tà ma, quốc hội đã xây một lễ đài hiến sinh và giết 7 con cừu đực để làm vật cúng tế.



Lễ đuổi ma trừ quỷ còn được tiến hành tại Duma quốc gia Liên bang Nga.


Người phát ngôn của quốc hội, ông Akhmatbeck Keldibekov thông báo để chi vào nghi lễ này, các nghị sĩ phải đóng góp mỗi người 700 som (đơn vị tiền tệ của nước này, tương đương 15 đôla). Chính trị gia này giải thích chỉ một phần trong số tiền phải nộp chi vào lễ vật (giết mổ cừu), còn lại dùng vào mục đíchtừ thiện cụ thể là ủng hộ nhà dưỡng lão và trại trẻ mồ côi.

Сác nghị sĩ đều tin rằng các vết máu còn thấm trên những bức tường nhà quốc hội và vùng lân cận (do việc lực lượng vũ trang dẹp các cuộc biểu tình) mang theo những “năng lượng xấu”, quấy phá họ, không để họ bình tĩnh và sáng suốt để thông qua những đạo luật. Sau các thời điểm rất lộn xộn trong quốc hội, các nghị sĩ lại rơi vào những trận ẩu đả thô bạo khi tranhcãi gay gắt.

Tờ báo Фонтанка.ру còn viết năm 2009 trong toà nhà của Hội đồng lập pháp Petersburg cũng cử hành nghi lễ trục xuất tà ma, có mời một pháp sư Siberia và một bà phù thuỷ dân tộc Nenetz đến hành lễ. Tại lâu đài Marinski, nơi họp các đại biểu Hội đồng nhân dân Petersburg, từ xưa người ta thường thấy bóng ma của một người phụ nữ bị sát hại lởn vởn trong gian phòng chính và nhiều nhân viên phục vụ tại toà nhà vào những ngày thời tiết ẩm ướt hoặc khi trời mưa trông thấynơi hành lang những hình bóng mập mờ của những bà mệnh phụ,mặc những bộ đồ vốn là thời trang dầu thế kỷ XX. Theo những lời đồn đại, những người phụ nữ này bị giết trong toà lâu đài vào năm 1903.

Lễ đuổi ma trừ quỷ còn được tiến hành tại Duma quốc gia Liên bang Nga. Năm 2004, một phù thuỷ cao tay tại Siberia là Toizin Nergenov suốt 10 năm qua, tầng hầm đã trở thành nơi cư trú của rất nhiều oan hồn và quỷ dữ, cũng tại đây vang lên không ít những lời độc địa và oán hờn, đầu độc cuộc sống của những người đang làm việc tại Duma. Thế nhưng đại giáo chủ giáo hội Matxcơva lại tuyên bố đã trục xuất được mọi thứ tà ma trong Duma vào năm 1994.

Tuấn Hà (Theo Pravda.ru)