Hơn 40.000 bộ xương người được sử dụng để trang trí lên trần nhà, tường, kết thành đèn chùm hay vương miện... khiến người xem có cảm giác rùng rợn.


Tại vùng ngoại ô Sedlec (thành phố Kutná Hora, Cộng hòa Cezh), có một nhà thờ được xây từ thế kỷ 14 và được trang trí hoàn toàn bằng xương người.

Năm 1369, một đại dịch quét qua vùng Sedlec khiến hàng vạn người chết và xác người nằm la liệt trên đất. Do vậy, lãnh đạo nhà thờ lúc đó quyết định dùng xương người được đào lên từ những ngôi mộ để trang trí cho nhà thờ, nhằm lấy đất chôn cho những người khác.

Nhà thờ này ngày thường không cho người ngoài ra vào, mà chỉ mở cửa vào ngày 20/11 hàng năm.


Chiếc đèn chùm được làm từ hàng trăm khúc xương.


Bộ xương hình vương miện.




Một bộ xương hình con rắn chui qua đầu lâu.

Những bộ xương mang lại cảm giác rùng rợn cho người tham quan.

(Theo Zing.vn)