Thầy LƯƠNG MINH ĐÁNG và Cô NGUYỄN THU THỦY- THERESA


Thầy Lương Minh Đáng - Người sáng lập ra Năng Lượng Vũ Trụ - môn Trường Sinh Học – Nhân điện Sinh ra tại Mỹ Tho, miền nam Việt Nam, sinh ngày 30 tháng 1 năm 1942. Năm 1985 Thầy Đáng cùng với Gia đình đã đến di cư ở Hoa Kỳ và một thời gian sau đó đã nhập quốc tịch và trở thành người công Dân nước Hoa Kỳ.

Thầy đã giúp đỡ rất nhiều người có cơ hội bảo dưỡng cơ thể khỏe mạnh và số lượng người yêu cầu sự giúp đỡ của Thầy (không tốn tiền) đã gia tăng đáng kể. Với những lời khuyến khích và yêu cầu của người quen và bạn bè, vào ngày 20 tháng 7 năm 1989 Thầy Đáng đã tổ chức khóa học Cấp 1 đầu tiên tại thành phố San Diego, tiểu bang California. Và tiếp theo đó Thầy đã đi giảng dạy ở nhiều quốc gia khác nhau, giảng dạy trực tiếp hoặc qua hệ thống truyền hình viễn thông.



Vào Tháng 9 năm 1994 Thầy Đáng đã được trao bằng Bác Sĩ (Ph.D.) về Y Học Bổ Sung tại thành phố Munich của Đức, do Viện Đại Học Quốc Tế Mở Rộng về các ngành Y Học Bổ Sung (Colombo, Sri Lanka) cấp. Tháng 4 năm 1996, Thầy Đáng đã nhận được bằng Danh Dự Bác Sĩ Khoa Học về Năng Lượng Vũ Trụ do Viện Đại Học Quốc Tế Mở Rộng về các ngành Y Học Bổ Sung cấp. Năm 2000 Thầy Đáng đã nhận được bằng Bác Sĩ Y Khoa (M.D.) về Y Học Cổ Truyền do Viện Đại Học Quốc Tế Mở Rộng về các ngành Y Học Bổ Sung cấp. Năm 2002 Thầy Đáng đã được trao giải thưởng Albert Schweitzer Award, cho những công lao mang tính chất đầy lòng nhân đạo của Thầy, do Tổ chức Albert Schweitzer Foundation trao tặng.



Vào tháng 11 năm 2002, phân khoa Trường Sinh Học (Nhân Điện) Trị Liệu đã được khánh thành tại Viện Đại Học Quốc Tế Mở Rộng về các ngành Y Học Bổ Sung (Colombo, Sri Lanka). Thầy Đáng đã được bổ nhiệm chức vụ Chủ Nhiệm phân khoa mới thành lập và đồng thời kiêm chức vụ Phó Hiệu Trưởng Danh Dự về Quan Hệ Quốc Tế của trường đại học này.



Công việc giảng dạy của Thầy đã phổ biến rộng rãi ở miền bắc Châu Mỹ cũng như một số quốc gia tại Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, và Caribbean, Châu Phi và Châu Úc. Từ năm 1989 cho đến tháng 8 năm 2007, Thầy Đáng đã dạy học từ Cấp lớp 1 đến Cấp lớp 20 (Khóa Ứng Dụng Khoa Học Tâm Linh II). Từ khóa học đầu tiên với khoảng 27 học viên cho đến nay tổng số học viên của Khoa Trường Sinh Học (Nhân Điện) đã có đến khoảng hơn 3 triệu người, từ nhiều các chủng tộc, tôn giáo, màu da và nhiều các lưá tuổi khác nhau, trên 60 quốc gia, trên 100 trung tâm và chi nhánh ngành Nhân Điện trên khắp 5 châu. Số lượng người được nhận những cuộc truyền năng lượng miễn phí có đến hàng triệu.



Năm 1998 Thầy Đáng đã kết hôn và xây dựng gia đình với nữ Bác Sĩ Nguyễn Thu Thủy-Theresa, vào năm 2000 Thầy Đáng đã chuyển về thành phố Melbourne, Úc Châu, và sau đó Thầy đã nhập quốc tịch Úc.


Thầy Đáng đã qua đời vào ngày 12 Tháng 8 năm 2007 tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Từ đó quả phụ của Thầy, Bác Sĩ Nguyễn Thu Thủy - Theresa đã tiếp nối sứ mệnh của Thầy Đáng, trở thành Đại Sứ Giả và cũng là người hướng dẫn viên hàng đầu của môn Trường Sinh Học (Nhân Điện).



Bác Sĩ Nguyễn Thu Thủy-Theresa, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1957, tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam và đã đến Châu Úc di cư vào khoảng cuối thập niên 70. Năm 1988, Cô đã nhận bằng Bác sĩ Y Khoa tại trường Đại Học Melbourne, Úc Châu. Năm 1997, Cô đã nhận bằng Bác Sĩ Triết Học (Ph.D.), do Viện Đại Học

Quốc Tế Mở Rộng về các ngành Y Học Bổ Sung (Colombo Sri Lanka) cấp.



Hiện nay Cô Nguyễn Thu Thủy-Theresa là Chủ Nhiệm Phân Khoa Trường Sinh Học (Nhân Điện) Trị Liệu tại Viện Đại Học Quốc Tế Mở Rộng về các ngành Y Học Bổ Sung và đồng thời kiêm chức vụ Phó Hiệu Trưởng Danh Dự về Quan Hệ Quốc Tế của trường đại học này. Đồng thời Cô cũng là Chủ Tịch Học Viện phát triển về Tiềm Năng Năng Lượng Con Người - Năng Lượng Vũ Trụ và Tâm Linh (HUESA).

http://nhandientamlinh.vnweblogs.com