Bí ẩn dòng chữ ngôn ngữ lạ trong vụ hai mẹ con tự tử
Cập nhật lúc 21h23" , ngày 30/04/2011 -

(VnMedia) - Ngày 30/4 nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho biết nguyên nhân dẫn tới cái chết của 2 mẹ con trong ngôi nhà số 188/2K đường Cao Đạt, P.1, Q.5, TP.HCM nhiều khả năng là do tự vẫn bằng thuốc độc.

Trên cơ sở đó, vụ việc không được khởi tố hình sự mà chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan cho cơ quan công an quận 5, TPHCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.


Toàn bộ hiện trường vụ giết hại đang được điều tra



Như tin đã đưa, sáng ngày 28/4, khi mở cửa ngôi nhà số 188/2K đường Cao Đạt, phường 1, quận 5, mọi người kinh hoàng phát hiện xác hai mẹ con bà Chu Thị Thu Hằng (50 tuổi, chủ nhà) và chị Trần Vương Hằng Nga (22 tuổi, con gái bà Hằng, hiện đang là sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học) đang trong thời gian phân hủy và trên người bà Hằng còn hằn nhiều vết cứa.

Kết quả trưng cầu khám nghiệm pháp y và hiện trường cho biết, hai mẹ con người xấu số tử vong cách đây đã gần 1 tuần. Hai lon sữa bò chứa dung dịch đen và các loại thuốc bên cạnh được xác định là thuốc độc. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ là thuốc loại gì, và nguồn gốc xuất xứ ở đâu. Những dòng chữ kỳ lạ phát hiện trên bức tường vẫn còn là ẩn số.

Một điều khá bất thường liên quan tới vụ việc này lá sự biến mất của bà Hằng cách thời điểm phát hiện vụ việc khoảng 4 tháng trước. Sau khi giỗ mẹ bà Hằng xong, bà Hằng đã dẫn con gái rời khỏi gia đình về ngôi nhà số 188/2K sống biệt lập. Trước khi đi, bà Hằng có nhiều biểu hiện kỳ lạ như thường xuyên nói một thứ ngôn ngữ cao siêu bí ẩn, mà không ai hiểu được. Điều này được giả thích vì sao trên tường trong căn nhà gần thi thể 2 người có nhiều dòng chữ khó hiểu kỳ bí.

Theo Thượng tá Hoàng Khanh - đội trưởng đội truy xét trọng án (đội 9), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM, nguyên nhân cái chết của hai mẹ con là do chất độc, khả năng hai mẹ con tự tử là rất cao. Tuy nhiên ai là người bắt đầu nghĩ ra việc đau lòng đó và lý do vì sao thì chưa thể xác định rõ ràng được.

Hiện thi thể hai mẹ con bà Hằng đã được chuyển cho gia đình để an táng. Vụ việc đang được công an quận 5 thụ lý tiếp tục mở rộng điều tra làm sáng tỏ.




Tâm Vũ