kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: THẦN QUYỀN THẤT SƠN

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định THẦN QUYỀN THẤT SƠN

    Có lẽ trong phần này và muc này mình xin góp vài ý cái gọi là :Thế nào là Thất son thần quyền ?
    Đọc các ý kiến góp ý về môn võ này mình nhận thấy hầu hết đều có ý tốt và thể hiện sự ham thích cũng như sự mong muốn gìn giữ môn thần quyền này,sự ham muốn....này của các bạn cũng như các thanh niên ngày xưa vậy thui,chỉ có điều ngày xưa dạy thần quyền rộng rãi hơn là bó hẹp như bây giờ, các thông tin về TQ ngày xưa tương đối chính xác và chân thật hơn.
    TSTQ là nói theo dân gian truyền tụng về một môn võ kì bí,huyền hoặc, người học môn này đôi khi cũng có những cư xử lạ lẫm....TSTQ o phải là tên một môn phái nào cả mà là địa danh có nguồn gốc của môn võ,thí dụ như võ bình định Tây sơn chẵng hạn…và tự xa xưa các Cao Thủ về môn này đều rất khiêm tốn và kín kẽ bởi vì sự khoác lác có ngày mang họa vào thân và người thầy dạy o bao giờ chấp nhận ng học trò khoác lác,ngày trước nếu biết bạn có học thần quyền thì trai tráng trong làng và xung quanh có thể thử nghề bạn bằng:dao,rựa,chĩa ba ngạnh hoặc đánh hội đồng,tạt nước sôi.........có rất nhiều cách,thế thì liệu sức học bạn có chịu được hay o "sức học" là nói theo dân trong nghề võ thần quyền, đã có nhiều môn sinh và cao thủ thần quyền bỏ mạng mà o vẫn chưa biết tại sao?..Cao nhân tất hửu cao nhân trị mình giỏi tất có ngừơi giỏi hơn và nếu là Cao Thủ thần quyền thì phải đáp ứng được:xuất quyền bất ý,ứng phó bất kỳ,còn nếu là môn sinh thì nên khiêm tốn mà trau dồi sức học theo chỉ dạy của thầy,ở đây mình chỉ nói về môn võ học thần quyền đúng nghĩa và đúng thầy nhé!và cái hay của môn này là ở chổ chỉ có người giỏi mới nhìn ra mình yếu cái gì,nó khác với các môn hoc khác là ở chổ đó...Bởi vậy các cao thủ thần quyền luôn luôn ẩn mình và chỉ xuất đầu lộ diện khi cần thiết
    Bây giờ mình quay lại cái gọi là môn phái TSTQ nhé!Thất sơn là vùng đất cao miên có bảy ngọn núi nay thuộc vùng Châu đốc an giang,thần quyền là tên gọi một loại võ mà dân gian gọi nôn na là võ bùa,nếu có hiểu biết thêm chút đỉnh thì có thể gọi là võ bùa năm ông,võ bùa 36 ông,võ bùa ngũ hổ,võ bùa bạch xà [trà kha]......rất nhiều tên các bạn ah,người lèo [lào],miên [campuchia],xiêm [thái],cao ly [hàn quốc],tàu.......cũng có thần quyền vậy,đặc trưng thần quyền thái thì hay ngậm ông phật,miên thì hay xâm mình,cà tha và gồng,lèo thí có món vô kim vàng trong người .....rất hay và rất nhièu nếu các bạn lớn tuổi và ở sài gòn trước đây đều biết võ sư Trần sinh,ông ta có nhiều đệ tử như trần phước, trần beo đều có món vô kim vàng trong người [lèo].Môn sinhThần quyền thì phải được vô phép dao [chém dao vô người] xuất sư thì phải được vô phép dầu [tắm dầu phọng hoặc dầu dừa].....và theo thời gian ôn luyện tư cách phải xứng đáng là một cao thủ.....
    vậy thì Thất sơn thần quyền hoặc thần quyền thất sơn chưa nói lên là loại võ gì cả mà chỉ gọi theo dân gian đồn về một môn võ kì bí có xuất xứ từ vùng bảy núi an giang. Các nhà sưu tầm thời xưa trước 1975 cũng đã nằm gai nếm mật để học cho được môn võ này nhưng tiếc thay học thì nhiều mà thành công thì quá ít, hầu như tất cả chỉ dừng lại ở cấp độ phòng thân là chính.Tới đây Các bạn định hình và hiểu về TSTQ như thế là đủ.
    Sau 1975 nhà nước ta xem đây là truyền bá mê tín dị đoan và có một vài thầy bị bắt đi học tập vài ngày,từ đó môn thần quyền này trở nên kín kẽ và không có thách đấu như trước.người miền bắc chỉ biết đến môn này khoảng sau năm 1977
    Riêng về sự hỗn danh tự cho là môn phái TSTQ này nọ thì từ xưa tới giờ cũng có nhiều đấy!nhưng nếu hiểu biết về TSTQ thì o nên ngạo mạn và hỗn danh như vậy,tui e rằng khoảng lâu lắm là 3 năm những môn phái tự hỗn danh TSTQ sẽ có rắc rối và”tự hủy”.Các bạn hảy lưu ý câu này mà theo dõi xem nhé!thế mới gọi là:Thất sơn huyền bí……
    Vài hàng cho các bạn trẻ.
    Last edited by binhthuong; 22-04-2011 at 04:41 PM.

  2. #2
    Moderator Avatar của blackcatpro9x
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Quỷ Cốc
    Bài gởi
    830

    Mặc định

    Cũng đi cop ở chỗ khác à huynh =.=
    ...Thiên liên bích thụ, thụ liên thiên,
    Yên toả thanh sơn, sơn toả yên,
    Thụ nhiễu tùng la, la nhiễu thụ,
    Xuyên thông vu giáp, giáp thông xuyên,
    Tửu mê tuý khách, khách mê tửu,
    Thuyền tống hành nhân, nhân tống thuyền,
    Hội đắc tri âm, âm đắc hội,
    Truyền kim đáo cổ, cổ kim truyền...

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuong Xem Bài Gởi
    Có lẽ trong phần này và muc này mình xin góp vài ý cái gọi là :Thế nào là Thất son thần quyền ?
    Đọc các ý kiến góp ý về môn võ này mình nhận thấy hầu hết đều có ý tốt và thể hiện sự ham thích cũng như sự mong muốn gìn giữ môn thần quyền này,sự ham muốn....này của các bạn cũng như các thanh niên ngày xưa vậy thui,chỉ có điều ngày xưa dạy thần quyền rộng rãi hơn là bó hẹp như bây giờ, các thông tin về TQ ngày xưa tương đối chính xác và chân thật hơn.
    Riêng về sự hỗn danh tự cho là môn phái TSTQ này nọ thì từ xưa tới giờ cũng có nhiều đấy!nhưng nếu hiểu biết về TSTQ thì o nên ngạo mạn và hỗn danh như vậy,tui e rằng khoảng lâu lắm là 3 năm những môn phái tự hỗn danh TSTQ sẽ có rắc rối và”tự hủy”.Các bạn hảy lưu ý câu này mà theo dõi xem nhé!thế mới gọi là:Thất sơn huyền bí……
    Vài hàng cho các bạn trẻ.
    bạn binhthuong có phải người của TSTQ không? bạn góp ý cũng hay lắm. mình xin mạn phép bổ xung thêm một số ý nha. không biết đúng không nữa. hi vọng cụ Cảo và những sư phụ lâu năm có vào diễn đàn xin chỉ giúp thêm.
    hiện nay thực sự có rất nhiều TSTQ cùng tồn tại nhưng không biết thực hư thế nào. và hầu hết mọi người đều không hiểu TSTQ kể cả những người đã theo luyện TSTQ từ rất lâu. mình không nói về các môn phái thần quyền khác vì mình không biết về những phái đó. chỉ nói TSTQ ở phía bắc thôi.
    quê mình ở Hải Dương mình dược biết TSTQ được lưu truyền từ rất lâu đời vì có những người ở quê mình luyện không dưới 30-40 năm rồi. tất nhiên còn có người luyện lâu hơn. và môn phái khá phổ biến trong dân gian nhưng bí mật nói bí mật thì không phải cho lắm vì phần lớn người luyện đều không cho ai biết trừ người thân quen tin tưởng, người có duyên theo luyện. cũng không bao giờ biểu diễn hay thi đấu.
    song song tồn tại còn có một số môn phái thần quyền khác cũng khá lâu. TSTQ được lưu truyền khá cổ, hầu như ít có sự thay đổi. TSTQ chỉ là một nhánh của nhiều phái hợp nhất có minh chủ(điều này khá cổ) lãnh đạo. tất nhiên trưởng môn của TSTQ không phải là minh chủ. trong những năm 80-90 có nhiều thay đổi, một bộ phận tách ra không theo liên minh các phái(không rõ phái nào).
    trong những năm này khoa học hiện đại thâm nhập, thông tin đại chúng phát triển khiến cho một số đệ tử thiếu sự tin tưởng vào môn phái đã gây ra nhiều lỗi, và nhận thức sai lệch. từ đó dẫn tới liên minh các phái đã cấm truyền điểm huyệt và một số phần không còn truyền nữa như ăn mảnh trai, sành sứ...TSTQ cũng cấm luôn. vì môn phái tồn tại lâu năm lại có nhiều đệ tử rời bỏ môn phái hoặc bị trục xuất hay lý do gì đó mà nhận đệ tử vẫn truyền dậy đầy đủ như lúc ban đầu(điều này không biết thật hư thế nào). tất nhiên một số đệ tử chính thống do ham thích cũng tự tìm kiếm về luyện nén như anh họ mình.
    TSTQ là võ thần quyền như mọi người nói, có sử dụng bùa chú thật. nên ai quan tâm thì nên suy nghĩ cho kỹ(giống như đọc kĩ hdsd trước khi dùng ở đơn thuốc đó). khi đã theo cố gắng tu cả đạo. đạo không bắt buộc ai người công giáo cũng luyện được, vì quê mình người công giáo cũng nhiều và họ cũng theo luyện. một số người vào nam trong nhũng năm 54 người công giáo) cũng có luyện. vì vậy môn phái không hề tín ngưỡng như người ta đồn thổi.
    người luyện môn này không nên đánh nhau bừa bãi(nhất là các đệ tử mới nhập môn) vì rất có thể gây hậu quả khôn lương: thù hằn, hại thân xác của đối phương, làm tổn hại sức khỏe của bản thân do phải dùng sức của mình để chữa trị cho người bị đánh...
    TSTQ chưa bao giờ (khi ở quê) mình được nghe nói là hình thành ở vùng bảy núi. vì vậy mình không biết môn TSTQ lưu truyền trong đây như thế nào. vì nếu ở trong đây lưu truyền ra khoảng 1977 thì không thể rộng khắp như mình được biết. tất nhiên sự hỗn danh có thể có nguyên do như muốn nổi tiếng nhanh, nhạo báng TSTQ... nhưng như binhthuong nói thì rồi chúng cũng tan rã, nhưng tan rã như thế nào thì không biết đành ngồi chờ xem vây.
    Last edited by ledaithanh2009; 22-04-2011 at 05:49 PM.

  4. #4

    Mặc định

    TSTQ là võ của nhà phật....mà phật giáo thì xuât phát từ tây tạng.....

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi blue_devil1736 Xem Bài Gởi
    TSTQ là võ của nhà phật....mà phật giáo thì xuât phát từ tây tạng.....
    đúng đấy làm bài toán bắc cầu vậy cho nhanh, đỡ phải tranh cãi tùm lum, lại chính xác nữa.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi blue_devil1736 Xem Bài Gởi
    TSTQ là võ của nhà phật....mà phật giáo thì xuât phát từ tây tạng.....
    Bạn blue_devil1736 có lầm không đó. Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ xưa, nay là vùng đất của nước Nêpan mà. Sai rồi nhé slapping

  7. #7

    Mặc định

    Khi nào có dịp vào vùng châu đốc an giang bạn nên ghé hỏi thăm về TSTQ thì sẽ rỏ,có lẽ câu chuyện sẽ được hư cấu thêu dệt thêm cho tô đậm tuy nhiên bạn sẽ thấy bản chất vấn đề o thay đổi..thân

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuong Xem Bài Gởi
    Khi nào có dịp vào vùng châu đốc an giang bạn nên ghé hỏi thăm về TSTQ thì sẽ rỏ,có lẽ câu chuyện sẽ được hư cấu thêu dệt thêm cho tô đậm tuy nhiên bạn sẽ thấy bản chất vấn đề o thay đổi..thân
    cũng có thể là nên. nhưng lý luận của TSTQ chẳng giống tí tẹo nào của phật giáo nơi này cả. chính vì vậy mà cho mọi người thấy nghi ngờ. có lẽ bạn sẽ hỏi lý luận của TSTQ là gì, như thế nào? tôi cũng chẳng có cách giải thích cho mọi ngừoi hiểu. trừ khi ai cũng là người duy vật biện chứng thì mới hiểu thôi. nhưng chỉ có điều người có tư duy duy vật thì ít mà duy tâm thì nhiều. còn có nhiều người nghĩ mình duy vật nhưng lại hóa duy tâm nên càng không bao giờ hiểu được cả.cũng có thể vì vậy mà cả ngàn năm qua chẳng ai đắc đạo.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ledaithanh2009 Xem Bài Gởi
    cũng có thể là nên. nhưng lý luận của TSTQ chẳng giống tí tẹo nào của phật giáo nơi này cả. chính vì vậy mà cho mọi người thấy nghi ngờ. có lẽ bạn sẽ hỏi lý luận của TSTQ là gì, như thế nào? tôi cũng chẳng có cách giải thích cho mọi ngừoi hiểu. trừ khi ai cũng là người duy vật biện chứng thì mới hiểu thôi. nhưng chỉ có điều người có tư duy duy vật thì ít mà duy tâm thì nhiều. còn có nhiều người nghĩ mình duy vật nhưng lại hóa duy tâm nên càng không bao giờ hiểu được cả.cũng có thể vì vậy mà cả ngàn năm qua chẳng ai đắc đạo.
    Mình đọc đi đọc lại để hiểu cái hàm ý của bạn viết.Đúng như bạn nói:Cũng vì cái tôi của mình mà o biết cái hay của người khác,cũng vì cái thân quen ruột rà mà o thấy cái dở của mình.Chính vì vậy mà từ ngàn xưa người ta đến với đạo pháp là luôn để tìm quyền năng....hơn là cần sự đắc đạo.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuong Xem Bài Gởi
    Mình đọc đi đọc lại để hiểu cái hàm ý của bạn viết.Đúng như bạn nói:Cũng vì cái tôi của mình mà o biết cái hay của người khác,cũng vì cái thân quen ruột rà mà o thấy cái dở của mình.Chính vì vậy mà từ ngàn xưa người ta đến với đạo pháp là luôn để tìm quyền năng....hơn là cần sự đắc đạo.
    ý của mình cũng không co gi ghê gớm. mình chỉ muốn nói học hay luyện cái gì thì cũng nên chuyên tâm và hướng tới khoa học để hiểu nếu chưa hiểu được thì tạm cho đó là thật như chính thuyết tương đối vậy. vì mình chưa bao giờ có chữ tuyệt đối. mình luyện thần quyền mà có tin ma quỷ thần thánh gì đâu. đó chẳng qua là năng lực vốn có của bản thân sau khi tu luyện mà khống chế được nó mà thôi. không luyện tập mà dựa vào thần thì đúng là sai lầm nhất, nên những ai không hiểu thì càng thấy nó thần thánh. hoặc khi thua thiệt để cứu vãn danh dự nên chụp mũ thần thánh cho những người luyện thần quyền.

  11. #11

    Mặc định

    Riêng về sự hỗn danh tự cho là môn phái TSTQ này nọ thì từ xưa tới giờ cũng có nhiều đấy!nhưng nếu hiểu biết về TSTQ thì o nên ngạo mạn và hỗn danh như vậy,tui e rằng khoảng lâu lắm là 3 năm những môn phái tự hỗn danh TSTQ sẽ có rắc rối và”tự hủy”.Các bạn hảy lưu ý câu này mà theo dõi xem nhé!thế mới gọi là:Thất sơn huyền bí……
    Vài hàng cho các bạn trẻ.

    tui muốn nhắc lại câu chuyện của những a e đàm luận về TSTQ cách nay hơn ba năm thì phải...!?
    Last edited by binhthuong; 11-05-2015 at 06:27 PM.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuong Xem Bài Gởi
    Riêng về sự hỗn danh tự cho là môn phái TSTQ này nọ thì từ xưa tới giờ cũng có nhiều đấy!nhưng nếu hiểu biết về TSTQ thì o nên ngạo mạn và hỗn danh như vậy,tui e rằng khoảng lâu lắm là 3 năm những môn phái tự hỗn danh TSTQ sẽ có rắc rối và”tự hủy”.Các bạn hảy lưu ý câu này mà theo dõi xem nhé!thế mới gọi là:Thất sơn huyền bí……
    Vài hàng cho các bạn trẻ.

    tui muốn nhắc lại câu chuyện của những a e đàm luận về TSTQ cách nay hơn ba năm thì phải...!?
    lamg ghì mà ghê vậy? 3 năm à? mình vẫn luyện cùng nhiều a e khác thôi. chỉ là thời gian đi làm nhiều và cũng chán giải thích cho nhiều câu hỏi ngớ ngẩn thên thôi. với lại lớp trẻ giờ thích chới súng trong games hơn, chứ võ vẽ gì đâu. vác mã tấu phóng lợn chạy nhong nhong oai hơn. còn người luyện vẫn vậy.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. clip lễ giỗ Thất Sơn Thần Quyền
    By tiểutốtvôdanhTS in forum Thần Quyền
    Trả lời: 63
    Bài mới gởi: 11-05-2013, 05:37 AM
  2. bùa của phái THẤT SƠN THẦN QUYỀN ai biết mời vào
    By thiendia in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 03-05-2012, 08:28 AM
  3. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 17-02-2012, 07:22 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-02-2011, 02:12 PM
  5. cho em hỏi về THẤT SƠN THẦN QUYỀN ạ
    By thiendia in forum Thần Quyền
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 10-01-2011, 07:45 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •