Từng tuyên bố treo găng vĩnh viễn sau scandal hít ma túy, nhưng Ricky Hatton nay đang cân nhắc lời mời thượng đài trở lại. Trận đấu trị giá hàng triệu USD với Erik Morales có thể là sự khởi đầu mới cho võ sĩ người Anh.
Oscar de la Hoya, cựu võ sĩ nay chuyển sang làm ông bầu thông qua công ty Golden Boys Promotions, đang xúc tiến kế hoạch đưa Hatton trở lại võ đài.


Hatton (nằm) chưa đánh trận nào suốt hai năm nay sau lần bị Pacquiao hạ knock-out. Ảnh: AFP.


Nhân chuyến sang Manchester dự khán trận Amir Khan đấu Paul McCloskey ở Manchester cuối tuần qua, De la Hoya đã tiếp xúc với Hatton để đề nghị và bàn thảo các chi tiết liên quan để võ sĩ người Anh tái xuất.

Theo đó, Hatton mặc nhiên bỏ tủi 1,8 triệu bảng nếu nhận lời thượng đài trở lại. Khoản tiền này sẽ được công ty của De la Hoya tự động tăng lên thành là 2,4 triệu bảng trong trường hợp Hatton đồng ý so găng với Erik Morales ngay trận đầu tiên.

"Hatton đấu Morales sẽ là màn so găng tuyệt vời ở Las Vegas, một sự kiện trọng đại, một trận so tài giữa hai huyền thoại thể thao. Người hâm mộ quyền anh đích thực trên toàn thế giới từ lâu đã mong chờ một trận như thế", De la Hoya nói.

Morales, 34 tuổi, lớn hơn Hatton 2 tuổi, là người gần nhất đánh bại được siêu võ sĩ của các hạng cân dưới nặng Manny Pacquiao (tháng 3/2005). Morales cũng vừa trở lại võ đài sau hơn ba năm nghỉ ngơi và toàn thắng cả 3 trận trước khi thua võ sĩ đang giữ đai WBA hạng siêu nhẹ Marca Maidana trong trạn thách đấu hôm 9/4.

Morales (phải) gây ấn tượng mạnh trong trận đấu với Amir Khan, dù thua vì một quyết định tranh cãi của trọng tài.


Hatton thì không thượng đài trận nào hai năm nay, kể từ lần anh bị Pacquiao hạ knock-out trong trận tranh đai IBO hạng bán trung hôm 2/5/2009. Scandal hít ma túy bị phanh phui sau đó cũng khiến anh bị phạt rút giấy phép hành nghề thi đấu và quản lý trong môn quyền anh.

Gần đây, Hatton tuyên bố anh đang làm mọi cách để xin được cấp phép trở lại. Tuy nhiên, võ sĩ người Anh 32 tuổi chỉ lạc quan sẽ sớm được trở lại với quyền anh trong vai trò một ông bầu và nói rằng giờ vẫn chưa phải là thời điểm phù hợp để anh thượng đài trở lại.

Minh Kha