(Dân trí) - Chiều 24/9, Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với nhà sưu tập cổ vật Hoàng Tiến Dũng tổ chức giới thiệu 200 cổ vật với chủ đề “Từ truyền thống Đông Sơn đến văn minh Đại Việt”.
Đây là hoạt động hướng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Theo đó, một số bộ sưu tập sẽ được trưng bày như: Trống đồng, vòng đeo tay chiến binh đồng, chuông, rìu, lục lạc từ thời văn hóa Đông Sơn; một số hiện vật về Hoàng Thành Thăng Long như: đầu Rồng, Phượng, gạch Hoàng Thành; bộ sưu tập sơn son thếp vàng triều Nguyễn như: Kiệu, ngai vàng, tượng thờ, tranh thờ…
Đặc biệt, tại đây còn có những bộ sưu tập đầy đủ và độc đáo về bình vôi, ấm cổ với nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau, góp phần giới thiệu nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ có niên đại cách đây từ 2.000 - 2.500 năm.
Ngoài ra, còn có bộ sưu tập gốm cổ và gốm thương mại Việt Nam với hy vọng phản ảnh khái quát các thời kỳ phát triển trong lịch sử văn hóa Việt Nam từ Đông Sơn đến văn minh Đại Việt.
Qua hoạt động sưu tầm và gìn giữ các cổ vật có giá trị trong di sản văn hóa dân tộc, nhà sưu tập Hoàng Tiến Dũng mong muốn đưa đến cho khách tham quan sự cẩn thận, chia sẻ niềm đam mê trước cổ vật đối với các nhà sưu tập tâm huyết trong việc gìn giữ các di sản văn hóa dân tộc.
Bộ sưu tập sẽ được trưng bày từ ngày 24/9 đến 31/12 để đông đảo người dân trong và ngoài nước đến tham quan chiêm ngưỡng.
Dưới đây là một số bộ sưu tập đang được trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng (số 1 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu).

Tượng đầu Rồng đất nung thời Lý được tìm thấy tại di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Tượng đầu Phượng đất nung thời Trần được tìm thấy tại di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Mô hình tháp đất nung được tìm thấy tại di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Thạp đồng (trái) và trống đồng Đông Sơn thuộc nền văn hóa Đông Sơn cách đây từ 2.000-2.500 năm.

Bộ sưu tập vũ khí, vòng đeo tay văn hóa Đông Sơn.

Bộ sưu tập men lục khoảng từ thế kỷ 13-14.

Ngai thờ gỗ sơn son thếp vàng thế kỷ 18.

Kiệu gỗ sơn son thếp vàng thế kỷ 17 thời hậu Lê.

Bộ sưu tập bình vôi thế kỷ 17-18.

Bộ sưu tập gốm hoa nâu thế kỷ 11-13.

Bộ sưu tập tiền xu thế kỷ 15-17.

Bộ sưu tập trang sức Đông Sơn từ 2.000-2.500 năm trước.

Bộ sưu tập tượng phật.

Bàn thờ mẫu Thượng ngàn (công chúa Quỳnh Hoa con gái vua Hùng) thế kỷ 19.

Kiệu gỗ sơn son thếp vàng thế kỷ 18 thời hậu Lê.
Công Bính