Một bãi đỗ xe dưới gầm cầu vượt với ánh đèn vàng vọt cùng những dụng cụ thô sơ như lốp, tủ lạnh hỏng, mảnh bê tông... là nơi nhiều thanh niên trong khu ổ chuột ở Rio de Janeiro đeo đuổi niềm đam mê quyền anh của họ.


Thay cho bao cát bọc da ở các phòng tập hiện đại, thanh niên trong khu ổ chuột tận dụng một chiếc tủ lạnh hỏng để tập các ngón đòn.

Phòng tập của những thanh niên này nằm ở khoảng trống giữa một bãi đỗ xe. Trang thiết bị, bao gồm cả võ đài, đều rất đơn giản, dễ dàng tháo lắp để khi cần có thể nhường chỗ cho xe vào đỗ.

Một thanh niên tập thể lực bằng cách nâng phiến bê tông.

Kéo một chiếc lốp xe hỏng chạy vòng quanh bãi đỗ...

... hoặc khuân vác thang là những bài tập thể lực khác.

Một số trang thiết bị khác của phòng tập. Phần lớn đều được tận dụng từ những đồ bỏ đi.

Hai cục bê tông tròn cũng đủ giúp thanh niên này trong bài tập chống đẩy.

Tập phản xạ bằng cách đập búa tạ vào một chiếc lốp to.

Các thành viên có thể đến phòng tập vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Điều kiện vật chất khó khăn không làm những thanh niên nghèo khó này vơi đi niềm đam mê quyền anh.

"Trong thế giới nghèo khó này, việc tập luyện, thi đấu quyền anh là một cách hay để chúng tôi tìm thấy niềm vui sống và rèn luyện để giữ gìn sức khỏe cho những cuộc mưu sinh", một thành viên phòng tập tên Nelson Garrido cho biết.

Minh Kha (theo SN)