Em xin hỏi về con trai em.
Em sinh năm 1982, chồng sinh năm 1977. Sinh con trai đầu năm 2007, vào lúc 11h53 ngày 15/10/2007 dương lịch. em sinh mổ và không đau bụng chuyển dạ gì cả. Khi sinh ra cháu có cái bớt màu đỏ từ đầu xuống tai, một bên má và xuống cả cổ,em cho đi khám bác sỹ bảo ko hết được đây là u máu dạng phẳng, giờ cháu hơn 3 tuổi trộm vía cháu đã hết vết đỏ nhìn kỹ mới thấy màu hồng hồng, còn trên đỉnh đầu cháu có vết bớt màu đen tròn vo như quả bóng mà to bằng 1/3 đầu. Cháu có rất nhiều nốt ruồi, như 1 nốt ở đùi có mọc lông, một nốt ở gò dưới ngón tay cái của lòng bàn tay trái, và nhiều nốt ở người và chân nữa. Cháu rất nghịch, chậm biết đi, chậm biết nói và giọng cháu nói ồm ồm (như vỡ tiếng). Các bác cho em hỏi như thế cháu có gì khác người không? em đi xem bói thầy bói bảo 3000 đứa trẻ may ra mới có 3 đứa như thế, sau này thành người tài giỏi nếu nuôi dạy tốt còn không thì ngược lại ạ.