Tật nguyền bẩm sinh, nhưng Anthony Robles vẫn nêu tấm gương sáng ở làng thể thao đại học Mỹ khi đánh bại một loạt đối thủ hoàn toàn lành lặn để giành chiếc HC vàng ở giải Thể thao sinh viên Mỹ (NCAA) cuối tuần trước.


Robles thiệt thòi so với chúng bạn ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Anh chỉ có chân trái, còn chân phải cụt bẩm sinh.

Trong trận chung kết hạng cận trên 56kg giải NCCA hôm 17/3, đô vật tật nguyền đến từ bang Arizona này đã thắng áp đảo nhà ĐKVĐ Matt McDonough 7-1 để đăng quang.

Trước khi lên ngôi ở giải NCAA 2011, Robles từng 3 lần giành chức vô địch vật tự do ở giải thể thao sinh viên miền Tây.


Hai lần gần nhất dự NCAA, Robles chỉ đạt thành tích khiêm tốn - lọt vào top 10.

Tại giải NCAA 2011, bất lợi về thể hình được Robles bù đắp bằng sức mạnh cùng những đòn đánh nhanh như chớp, khiến đối thủ không kịp phản ứng.

"Tôi không đến với thể thao để gây chú ý. Tôi chọn môn vật tự do, đơn giản bởi tôi yêu môn thể thao này", Robles phát biểu sau khi đăng quang.

Phương Minh