kết quả từ 1 tới 20 trên 28

Ðề tài: TheA chào vĩnh biệt các bạn

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định TheA chào vĩnh biệt các bạn

    Các bạn là những người có đọc kinh sách của Phật, có duyên với Phật, và có một số người còn là Phật tử, vậy các bạn đã đọc kỹ cái nền tảng của Đức Phật đã xây dựng chưa??. Các bạn chê nó là "Tiểu" thừa mà chạy theo "Đại" thừa, các bạn sống bằng Niềm tin trong Đại thừa, điều đó thì đúng, nhưng niềm tin cần phải đặt đúng chỗ, cái nào đáng tin mới tin, cái nào mình phải hiểu và làm được thì mới đặt niềm tin chứ, đúng không các bạn???. Còn mình đặt một cái niềm tin, không có căn cứ, chỉ là do cảm giác, do truyền thống mang lại, do nhiều người truyền miệng là mình không có chánh tư duy. Các bạn đừng để cho Tưởng thức và Tưởng Uẩn đánh lừa, rất nhiều người đã vì nó mà tu hành chẳng ra gì, tu xong phát biểu bậy bạ, uổng phí cả một kiếp người.

    Bài viết trên mạng mình cũng đã phân tích nhiều, cũng đã nói nhiều, nhưng có lẽ... Thực tế đôi khi phũ phàng, con người ta thì lúc nào cũng thích những lời nói suôn sẻ, mát tay, nói nặng 1 tý là giận hờn, là sân hận. Rồi vì tôi đã ghét bạn nên đả kích bạn đến cùng-->Đó là người có tà kiến, không có chánh tư duy và chánh ngữ. Đạo này, tôn giáo này đã có nhiều người theo cả triệu người theo, nên tôi theo, ông không theo là ông ngu, ông đừng có báng bổ??? Đức phật đã nói: "Đừng tin những gì đã được nghe. Đừng tin những gì có trong truyền thống bởi vì nó được truyền trao từ nhiều thế hệ. Đừng tin bất cứ điều gì do nhiều người đồn đại. Đừng tin chỉ vì nó được ghi nhận trong thánh điển. Đừng tin vào sự phỏng đoán hay chấp nhận bất cứ điều gì chỉ bởi vì suy luận. Đừng tin bất cứ điều gì chỉ vì dựa vào một vài lý do. Đừng tin bất cứ điều gì bởi vì điều đó hợp với nhận thức của mình. Đừng tin bất cứ điều gì bởi vì dường như nó có thể chấp nhận được. Đừng tin bất cứ điều gì dựa vào uy quyền của bậc đạo sư hoặc những người lớn tuổi chỉ vì nghĩ rằng các ngài là bậc đáng tôn kính. Nhưng nếu sau khi tự chính mình đã xem xét và phân tích kỹ lưỡng rằng những điều này là đạo đức, không bị khiển trách, được người trí ngợi khen, nếu thực hiện cũng như áp dụng sẽ thực sự đưa đến an lạc hạnh phúc cho mình và người, mới nên chấp nhận và sống với pháp"....Con người vốn đã có trí tò mò, thích khám phá, thời kỳ con người còn ở trong hang đá, thấy sét đánh cho là Thiên lôi nổi giận, thờ cúng, mê tín, thậm chí giết người, cúng tế, đến khi Khoa học phát triển giải thích được hiện tượng đó thì con người mới thôi, mới chịu tin, trừ một số bộ lạc lạc hậu trên thế giới chưa tiếp cận với nền văn minh nên vẫn còn những hủ tục đó. Ngay trước khi Phật nhập Niết-bàn, Ngài khuyên các đệ tử của Ngài là không nên xem bói toán, xem quẻ, xem sao và xem tướng số. Đức phật đã dạy, mọi sự đều do tâm tạo, tâm mà yên ổn thì chỗ nào cũng yên. Bây giờ mấy ai là Đệ tử của Ngài làm đúng lời Ngài đã dạy. Người dân Ấn độ thường tự hào, nước tôi có Phật Thích Ca được cả thế giới tôn thờ. Họ đâu có biết rằng tại sao có Phật Thích Ca xuất hiện tại Ấn độ. Do dân chúng Ấn độ thời đó ngu muội, mê tín, sống tranh giành, tha hóa, sống cực khổ, nên cần phái có người chỉ lại cho họ cách sống, cách làm người. Đó là điều mà họ phải ê chề mới đúng chứ.

    Đức Phật Thích Ca là con người thực tế và TheA cũng là con người thực tế. TheA chỉ nghĩ đơn giản như vầy, nếu ai đó cho là Đức Phật Thích Ca đã tu A tăng tỳ kiếp rồi thì kiếp này Ngài trước sau gì cũng thành tựu giải thoát, vậy thì ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì Ngài cũng thành tựu giải thoát, rồi chỉ dạy cho mọi người cũng được giống như ngài chứ tội tình gì, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cả vợ con, Cung điện vàng son. Tu hành khổ hạnh mấy năm trời, chịu biết bao khổ cực, đi tìm con đường giải thoát, và các bạn cũng thấy các đệ tử tu cùng thời với ngài cũng tu hành theo con đường giống Ngài và giải thoát đó thôi.

    Ở trên diễn đàn này, có nhiều người ghét mình, thương mình, và một số bạn nghi ngờ lời mình nói, mình xin cám ơn tất cả những tình cảm đó mà các bạn dành cho TheA, làm cho một người ghét hay thương mình khó lắm chứ đâu phải dễ đâu, đúng không các bạn??

    Kinh Nguyên Thủy là nền tảng của Phật giáo, các bạn nên tìm đọc nó đầu tiên nếu muốn nghiên cứu, tìm hiểu và tu học theo. Nếu không đi tu được thì Kinh Nguyên Thủy cũng dạy cho các bạn cách sống và làm người rất tốt. Và nó sẽ gieo 1 cái duyên lành cho ta về sau.

    Chúc các bạn sớm tìm ra con đường mà mình đã chọn, và phải đến đích nhé.

    Nếu ai muốn liên hệ với mình, tìm hiểu thêm về Phật giáo thì nhắn tin cho mình, rất vui lòng được làm quen với các bạn.

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Last edited by TheA; 26-02-2008 at 07:44 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •