Em đang là sinh viên đại học. Hiệm nay khả năng tư duy của em rất kém. Thầy cô giảng bài, trong khi các bạn em hiểu hết mà em lại không hiểu. Dù em cũng cố gắng học bài lắm. Em sợ mình ra trường không thể kiếm được việc làm. Em chỉ muốn có việc làm để giúp ích cho xã hội và gia đình. Nhưng trí nhớ và trí thông minh của em rất kém.
Mọi người cho em hỏi là niệm phật có giúp mình thông minh hơn không, có nâng cao khả năng tư duy lên hay không? Ai có trình độ giải thích dùm với.
Theo ý của riêng em, niệm phật có thể giúp ta thanh tịnh hơn, nhưng không có nghĩa là ta sẽ thông minh hơn, tư duy tốt hơn. Vì niệm phật cuối cùng thì đầu óc trống rỗng, chỉ tập trung vào câu niệm phật thì làm sao mà học tập, làm việc được. Nếu là người vốn sẵn thông minh thì còn được, còn như em tư duy kém mà niệm phật thì mất thời gian học tập rồi. Tại vì mục đích cuối cùng của em là nâng cao khả năng tư duy hoặc trí nhớ tốt hơn.
Vậy sự thật niệm phật có giúp mình thông minh hơn không? Mong mọi người chỉ giáo dùm em. Nếu em trở thành người hữu ích trong xã hội, em cảm ơn mọi người rất nhiều.
Và em không hiểu cái này, thanh tịnh thì đầu óc trống rỗng, mà đầu óc trống rỗng thì làm sao có khả năng tư duy? Vậy rốt cuộc niệm phật đến mức thanh tịnh có giúp ích gì cho chúng ta không?
Em chỉ mong niệm phật sẽ gia tăng trí tuệ để giúp em học tập giỏi hơn thôi.Ngoài ra không mong cầu bất cứ điều gì khác.
Mong mọi người chỉ giáo dùm em.
Em xin chân thành cám ơn trước.