Trích dẫn Nguyên văn bởi VinhL Xem Bài Gởi
Chào Maphuong,
Dạo này vẫn mạnh?
Thật ra thì VinhL đã có quyển sách đó do tác giả là Cận Đạo (近道) thì phải. Còn một người nữa củng tìm ra được phương pháp này là Diệp Phi Nhiên (叶飘然). Phương pháp đó chính là Phi Tinh. Tất cả Can Chi Tinh Môn đều vận chuyển theo đường lường thiên xích của Phi Tinh. Theo VinhL nghỉ phương pháp Phi Tinh đúng là chân truyền
Củng từ phương pháp này VinhL đã nghiệm ra một điều bí trung bí mà họ chưa tìm ra được,
đó là các lập thiên bàn Tinh Môn mà không cần tiết khí hay cục số. Phương pháp này chỉ căn cứ vào Thiên Can Địa Chi của 60 hoa giáp. Can và Chi chính là đơn vị căn bản của hầu hết tất cả thuật số đông phương. Cục số, Trực Phù và Trực Sử là sự áp dụng của Tinh Môn, Cung Bát Quái, và Dịch để nghiệm biết về một vấn đề nào đó.
Nếu Maphuong có lòng thì xin cứ đưa lên để chúng ta cùng làm sáng tỏa phương pháp chân truyền của Kỳ Môn Độn Giáp.

À Maphuong có biết 5 cục mà chưa giải ra là cục nào không?
Xin chào bác VinhL !
Cháu dựa theo gợi ý của bác đã tìm được cách lập thiên bàn và tinh môn dựa vào lục thập hoa giáp, rất cảm ơn những gợi ý quý báu của bác ạ.
Nhưng cháu thấy việc lập được thiên bàn và tinh môn trong khi chưa có địa bàn thì cũng không tạo được hình, cách,... Nên hiện tại cháu thấy tác dụng của cách này không bao nhiêu cả.