ĐẢ ĐỌC VÀI LẦN nên tôi xin phép các vị trưởng lảo,cao nhân, anh chị, các bạn và em cháu, khi xem qua xin chớ giận hờn chấp nê tôi tội nghiệp...
TRONG BÀI VIẾT NẦY TÁC GIẢ chỉ chủ TÂM báo động về nhân điện và MA nhập, tiếp có người kèm bài chửa trị nhưng chúng ta lại chuyển hướng thành đề mục khác và có đến sự bất đồng nhỏ,,, thật là tội nghiệp cho tấm lòng và công lao của soạn giả nếu trường hợp nầy xảy đến với mình thì các bạn cũng sẽ cảm thấy............................................ .......... có phải không các bạn?
TÔI nghe công giáo họ không tin ma quỷ vì khi chết thì lên thiên đàng mà giờ họ cũng cầu kinh trừ tà diệt quỷ, vậy mà không 1 ai quan tâm, sự văn minh tiến hóa của ĐẠO PHÁP vậy mà không 1 ai màng,,, để ý, thật đáng buồn........
PHÁP PHẬT trong chờ vào ĐẠO SỈ-ĐẠO SƯ tất nhiên là không quên những LẢO SƯ THÍ PHÁP DẮT DẠY sự tu tiến THẦN TIÊN THÁNH trông cậy vào tâm đạo của hậu nhân mà một bệnh cảnh như vầy không có 1 ý kiến, thì trông làm sao cho có hành động cứu giúp nào đây!?!???
RẤT MONG các em cháu (tôi không nói người ngoại ĐẠO) vì bổn môn thầy tổ của mình mà tinh tấn tu hành học hỏi MÔ PHẬT