:day_dreaming: Chào các bô lão, thanh niên, thiếu nữ, lão bà trong diễn đàn, tham gia diễn đàn đã lâu, chứng kiến nhiều con người có đam mê về bói toán trong diễn đàn , thật sự rất vui khi mở chủ đề hỏi, thắc mắc nhờ giải đáp về vấn đề này. Nam tin tưởng sẽ nhận được nhiều hồi âm có ích , góp phần truyền đạt nhiều cảm hứng cho bản thân cũng như các thành viên trong diễn đàn.wellcome1
Nam có nhận được 1 cuốn sách tựa" Khổng Minh-Thần Số" của tác giả Trác Lâm Đào nguyễn" phát hành 1-11-1974. Trong sách gồm 384 quẻ, sách chiếu theo " Đại Dịch" là 384 hào.
Theo cách coi "chữ Báo" thì tác giả giới thiệu là bất kỳ ai, muốn xem quẻ bói phải cho được chữ Báo gồm 3 chữ Hán hay 3 chữ Nho hay 3 chữ Quốc Ngữ hoặc lả 3 con số, sau đó đếm nét kiểu chữ Hán nếu chữ Báo đó là chữ Hán, đếm nét kiểu chữ Nho nếu chữ Báo là chữ Nho,....
--> Câu hỏi số 1 : Ai có thể trình bày cho Nam đếm nét kiểu chữ Quốc NGữ như thế nào không? Nam có lên mạng xem nhưng mà ko khớp với số lượng chữ như khi đếm chữ Hán.
Cách coi thứ 2 là cho 3 con số, ứng với 384 bài thơ tùy theo số đó là số mấy. Nhưng mà đọc quẻ- bài thơ thì thật sự không hiểu, ghi nhận lại 1 quẻ chuyển nhà
Số 383
Quẻ như thế này
Dịch làCửu Hoa Sơn Đỉnh
Tử khí đằng đằng
Dị tận nhất chu
Thủ khứ tiền hành
---> Câu hỏi 2: Có tiên sinh nào giải thích tại sao đây có thể là 1 quẻ chuyển nhà không, ngay cả Bài thơ Nam khônh nắm được chi tiết nào về chuyển nhà hay đại loại như vậy ?Đỉnh núi Cửu Sơn
Hơi tía rừng rực bốc lên
Khác hẳn với con thuyền tiền về phía trước
ignored
Bookmarks