Kính thưa các Huynh Đệ Tỷ Muội của TGVH,
Chúng ta đều đã thấm nhuần là : Lịch sử Đạo Phật đã được tính từ năm Đức Thích Ca Mâu Ni tịch diệt tức là năm 0 của trục thời gian Phật Lịch (Tương đương năm -544 của Tây Lịch - hay gọi là trước Thiên Chúa Giáng sinh). Còn Lịch sử của Thiên Chúa Giáo lấy ngày Chúa Jesu ra đời làm năm 0 của trục thời gian.
Câu hỏi đặt ra là :
Tại sao Đạo Phật lại tính từ ngày Chết còn Đạo Thiên chúa lại tính từ ngày Sinh ?.
Theo như các tài liệu mà HuuDuc đọc thì rất trừu tượng về các Tông phái trục thuộc Đạo Phật. Vì đang sẵn vẽ Gia Phả cho dòng họ nên HuuDuc tôi mạo muội vẽ "cây Gia Phả" của các Tông phái Đạo Phật. Kính mong các Huynh Tỷ Đệ Muội của TGVH cho ý kiến góp ý.
Nếu ai có thể vẽ (nói / viết) tiếp được các nhành để đến được các Tông Phái của Người Việt Nam chúng ta. Thì HuuDuc rất cảm kích và cảm tạ.
Bookmarks