Bên loạt bài OAI ĐỨC CÂU NIỆM PHẬT huynh thanhbinh74 đã phân tích nhưng dường như TheA mắt đã nhắm, tai đã ù vì định kiến đóng chặt...Giờ đây thêm một nhân vật VawmAnu xưng danh là tìm hiểu Phật giáo đã lâu, lại phát ngôn tà kiến, hủy báng đức tin mà TheA lại hùa vào không xét sâu xa. Thế thì vì bao nhiêu người đã và đang tìm hiểu Phật giáo tôi sẽ trong chừng mực trí tuệ hạn hẹp quyết không để những con dân của ma vương chen vào phá hoại.

Trích TheA ...từ OAI ĐỨC CÂU NIỆM PHẬT "Lại nữa tu để thành VÔ NGÃ thì tu làm cái quái gì, thành cây cỏ à, rồi còn "vô niệm" nữa. Lại nữa "không niệm thiện, chẳng niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền" Trong đầu không còn một ý nghĩ nào nữa thì thành gốc cây à, rồi giúp ích gì được cho đời. Rồi lại nữa có một vị sư phát biểu "Con chó cũng có phật tánh" Con chó thì làm sao mà có phật tánh???. Đọc kỹ lại Kinh Nguyên Thủy nếu bạn muốn tu theo Đạo Phật nó là nền tảng căn bản của phật giáo, các bạn đã bị kinh sách Đại Thừa làm cho đầu óc trở nên mụ mị, tin vào những Tha lực, mà mất đi cái Tự Lực vốn có của mình...

Xin hỏi TheA bộ kinh điển Nguyên Thủy nào nói VÔ NGÃ không phải là Phật Giáo ?

TheA đã nói : " Con chó thì làm sao mà có phật tánh???"

Thế thì dựa trên quan điểm Phật Giáo Nguyên Thủy nào mà nói con chó không có Phật Tánh ?

Tôi chỉ cần trích hai câu của TheA trên là đủ xác định hoàn toàn TheA không hề tìm hiểu Phật Giáo Nguyên Thủy bao giờ, chưa hề nắm vững những điểm cơ bản của Phật Giáo.
Tôi đề nghị TheA DẪN CHỨNG kinh điển cụ thể từ bộ nào ? Hay vị tỳ kheo Nguyên Thủy nào đã phát ngôn như thế ?
Tôi và rất nhiều anh em huynh đệ đang chờ đáp lời của TheA