Trả lời:
Muốn tìm can tháng theo năm, can giờ theo ngày, tôi làm như sau:
Dựa vào ngũ hợp của Thiên can thì ai cũng thuộc cả:
Giáp kỷ hoá Thổ.
Ất Canh hoá Kim.
Bính Tân hoá Thuỷ
Đinh Nhâm hoá Mộc
Mậu Quí hoá Hoả.
Qui luật tổng quát của nó là: Tháng Thìn, hay giờ Thìn đều có Thiên can theo ngũ hoá của Năm hay Ngày đó.
Thí dụ: Năm Nhâm, ta có Đinh Nhâm hoá Mộc, do đó tháng Thìn là tháng Giáp (Mộc) Thìn
Tương tự ngày Nhâm cũng cho ta giờ Thìn là giờ Giáp Thìn. Các cái khác suy tương tự, đỡ phải nhớ máy móc, khổ thân. Dành thời gian làm việc khác.