Llàm việc gì chúng ta nên hỏi trái tim và lý trí, không nên tin vào mạng số vì không có cơ sở, bạn có thấy đa số các cuộc hôn nhân đều coi ngày giờ rất kỷ nhưng tỉ lệ ly hôn vẫn cao đấy thôi. Vấn đề ở chổ là chúng ta sống theo nên đạo đức và luân lý của người Việt,
" râu tôm nấu với ruột bầu
chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon"
hạnh phúc là điều thật đơn giản các bạn ạ. chỉ cần gia đình ngồi quây quần bên nhau ở buổi cơm là hạnh phúc rồi, hay một lời nói dịu êm dành cho người thân hay cho bạn bè, một nụ cuời cho nhau là đủ. Hà cớ gì mà phải xa lánh nhau vì cái tuổi của người này hay mạng của người này không hạp với nhau? không biết có trúng hay không nhưng điều trước tiên là mình đã tự cô lập mình và tạo ra thành kiến không hay. vài hàng lạm bàn.