Xin chào mọi người, sơ đồ nhà mình:



Ba mình sinh năm 1958, ngũ hành Mộc, mệnh Càn Kim, Tây tứ trạch
Nhà mình hướng Đông Bắc (lệnh hướng ~ 64 độ), hướng bếp, cửa chính Đông Bắc, cửa phòng Tây Bắc, cửa sau Tây Nam
Mình có một số thắc mắc sau đây:
- Cửa phía trên phòng khách của mình ít đi (hầu như không đi luôn) mà chỉ đi cửa phía sau (ngay phòng sinh hoạt chung và nhỏ hơn cửa phía trên), vậy cửa nào là cửa chính? Và cửa phía trên phạm ngay cung xấu (ngũ quỷ) nhưng cửa phía dưới cung tốt (phục vị) thì tính làm sao? (mình có thể đóng cửa nhà trên lại được không?)
- Năm nay (Canh Dần) hướng nhà mình phạm Thái Tuế và Nhị Hắc, mình có thể treo chuông gió và tiền thái tuế tại 2 cửa này được không và phải treo ngay vị trí nào? Và năm sau ngũ hoàng tại Đông thì xem trên sơ đồ thấy cửa mình tại vị trí đó thì có phạm ngũ hoàng không hay chỉ tính hướng thôi (vì nếu tính hướng thì cửa chính hướng Đông Bắc)
Xin cám ơn và rất mong mọi người giải đáp!