Huyền môn là một trong những bộ môn hiếm hoi mà ở đó người Thầy (hay còn gọi là đạo sư) phải tìm kiếm học trò, tìm kiếm người có thể nối tiếp cho đạo học của mình. Điều đơn giản là vì trong hàng triệu người, thậm chí hàng triệu triệu người may ra mới có một người có những tư chất và năng lực phù hợp với huyền thuật.
Như vậy dù bạn có đọc hàng ngàn quyển sách về huyền thuật, học hỏi và tu luyện chuyên cần đi nữa thì cũng chỉ nên tự an ủi “Không thành công thì cũng thành nhân”. Bạn cũng có thể tìm đến những vị thầy và xin theo học, Đạo sư có thể nhận vì những lý do nào đó (tình cảm. gửi gắm, kinh tế…), bạn học chuyên cần trong nhiều năm nhưng thành quả đạt được cũng chẳng bao nhiêu, đó là chưa kể gặp phải thầy dỏm thì tiền mất tật mang.
Bạn không thể là người “tự chọn” mà bạn chỉ có thể là người “được chọn”. Điều này có thể làm cho nhiều bạn đam mê huyền thuật thất vọng, nhưng thà nói thật còn hơn không, để đừng phải tốn nhiều thời gian hoặc bị những kẻ xấu lợi dụng về tiền bạc.
Đây cũng là một lý do để giải thích vì sao sự phát triển của huyền thuật chậm chạp và có khi còn bị kẻ xấu biến thành những trò lừa đảo để trục lợi, và hình như những trò lừa đảo này ngày càng phổ biến vì cuộc sống hiện đại càng làm thui chột đi những gì gọi là mầm mống của tâm linh.
(còn tiếp)