Sau khi cạy cửa đột nhập vào chánh điện của Lăng Khải Định (Thừa Thiên Huế) kẻ trộm đã lấy đi thùng công đức cùng một số cổ vật quý tại đây.
Rạng sáng 1/12, lăng Khải Định (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế), thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã bị trộm đột nhập. Kẻ gian đã “khoắng” thùng phước sương cùng một số cổ vật quý.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thị xã Hương Thủy đã đến lăng Khải Định để điều tra làm rõ vụ việc. Hiện cơ quan công an vẫn chưa cung cấp kết quả điều tra bước đầu cũng như chi tiết về số tài sản bị mất trộm.

Trộm đã đột nhập Chánh điện của lăng Khải Định “khoắng” đi thùng phước sương cùng một số cổ vật. Ảnh: Trần An.

Trưởng phòng Quản lý và Bảo vệ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - Nguyễn Thành Nam cho biết, tính chất vụ việc hết sức nghiêm trọng. Nhiều du khách đến viếng lăng thắc mắc khi không thấy thùng phước sương để đóng góp tu bổ di tích.

Trước đó, tại di tích Đại nội và lăng Minh Mạng thuộc quần thể di tích cố đô Huế cũng bị trộm đột nhập “khoắng” đi thùng công đức chứa số tiền lớn.

Các di tích lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Đại nội cũng như nhiều di tích khác ở Huế luôn có đông đảo bảo vệ của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế canh giữ 24/24 giờ.

Trần An