Đấu giá từ thiện bộ tranh tứ linh và đá ruby khổng lồ

Đại diện ban Hội Chữ thập đỏ TP HCM cho biết, buổi đấu giá từ thiện diễn ra trong đêm hội "Hoa hậu trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung", ngày 11/11/2010. Trong buổi đấu giá này, có các báu vật vô giá như:

1. Viên ruby nặng 10 kg và tranh đá quý có chữ ký của hơn 80 hoa hậu thế giới. Viên đá quý của Công ty cổ phần đá quý Gia Gia đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 200 triệu đồng. Đây là viên đá ruby thô có khối lượng lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay.


Viên đá ruby sẽ được bán đấu giá ủng hộ đồng bào miền Trung.

2. Một bức tranh đá quý có đầy đủ chữ ký của các hoa hậu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới của Gia Gia, cũng được đấu giá trong dịp này với giá khởi điểm 90 triệu đồng.

3. Bộ Tứ linh Hội tụ (long - lân - quy - phụng) của Công ty Asean C&C có chất liệu gỗ lũa tỏa hương hóa thạch tạo hình tự nhiên, được xem là bảo vật độc nhất vô nhị, sẽ được đấu với giá khởi đầu là 2 triệu USD. Tác phẩm này đã nhận giải xuất sắc tại Triển lãm sinh vật cảnh cao cấp toàn quốc trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long.


Long


Lân


Quy


Phụng

Một phần lớn số tiền thu được sẽ trao cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đại diện ban tổ chức, cho biết, ngoài hoạt động đấu giá và chương trình ca múa nhạc đặc biệt, hơn 90 hoa hậu đến từ các quốc gia trên thế giới sẽ có mặt trong đêm hội để giao lưu.

Chỉ sau vài phút nêu giá, bộ Tứ linh hội tụ (Long-Ly-Quy-Phụng) có giá khởi điểm là 40 tỷ đồng (2 triệu USD), số tiền đấu giá cho linh vật này tăng dần. 42 - 45 - 45,5 tỷ đồng. Cuối cùng, giá dừng lại ở con số 47,9 tỷ đồng. Người thắng cuộc để sở hữu tác phẩm nghệ thuật này là đại diện của công ty gốm sứ Bảo Long.

Viên hồng ngọc bảo quốc (đá Ruby) thành giá 11 tỷ đồng. Bức tranh đá quý có chữ ký của khoảng 80 thí sinh Miss Earth đạt mức giá 3 tỷ.

(vnexpress)