Hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát được ghi nhận qua rất nhiều hóa thân, hiện thân nhưng nhìn chung hóa thân nào cũng rất từ bi, nhẹ nhàng, từ tốn và ôn hòa. Đậm nét nhất là hình tượng Quán Âm thanh tịnh, tượng Quán Thế Âm nầy là hình người nữ đứng trên hoa sen, tay mặt cầm cành dương liễu và tay trái cầm bình thanh tịnh, trong bình đựng nước cam lồ. Cành dương liễu thân mềm mại, biểu thị sự ôn nhu (âm lực) là khắc tinh của cương lực. Hình ảnh Bồ Tát trước thiên binh vạn mã mà chỉ phất nhẹ cành dương liễu cũng đủ để ngăn chặn, hoặc di sơn dời biển cũng chỉ phất nhẹ cành liễu rũ cho thấy sức mạnh của âm lực tuy nhẹ nhàng như gió thoảng, mây bay nhưng uy lực không thua kém gì cường lực di sơn đảo hải. Có phải vì vậy mà đệ tử Bồ Tát nên luyện âm lực sẽ nhanh tiến hơn luyện cương lực?