CÔ GÁI MÙ GỐC VIỆT NAM VÀO CHUNG KẾT VUA ĐẦU BẾP


Master Chef (Vua đầu bếp Mỹ) là chương trình truyền hình thu hút hàng chục triệu người xem trên khắp thế giới. Trong hơn 30.000 thí sinh tham gia vòng sơ khảo, Christine Hà, cô gái gốc Việt có bố mẹ người Việt Nam định cư tại Mỹ, sẽ bước vào vòng chung kết 2 người của cuộc thi Vua đầu bếp được phát sóng vào ngày 10/9 tới.


Christine Hà (phải) và đối thủ Becky Reams hợp tác trong một món ăn ở vòng 3 người. Ảnh: Fox
.

Bị mù từ năm 19 tuổi do căn bệnh tự miễn dịch hiếm gặp có tên Neuromyelitis optica, Christine Hà (33 tuổi) cho biết cô có thể tự mày mò, xoay sở nấu ăn mà không cần sự trợ giúp từ 10 năm nay. Trong buổi ghi hình, Hà trổ tài nấu món cá kho tộ truyền thống của người Việt Nam.

Là thí sinh khiếm thị đầu tiên tham gia cuộc thi Vua đầu bếp Mỹ, Christine Hà gây ngạc nhiên và ấn tượng cho cả ba vị giám khảo khó tính.

Christine Hà - sinh viên trường ĐH Houston và đồng thời là một blogger nổi tiếng về thực phẩm đã giành lợi thế áp đảo trong cuộc cạnh tranh một trong hai chiếc vé vào vòng chung kết của chương trình thực tế Vua đầu bếp.


Với món sò điệp xào đậm hương vị Việt Nam, Hà được Ban giam khảo đánh giá tốt về độ tinh tế trong chế biến ở phần thi "Chiếc hộp bí ẩn".

Món ăn cuối cùng của cô trong vòng đối đầu 3 người là gà chiên bơ với cải xoăn sốt kem được đầu bếp lừng danh, người đứng đầu Ban giảm khảo Gordon Ramsay, khen ngợi là "món ăn gia đình hiện đại". Tuy nhiên, phần cải xoăn sốt kem thì lại bị chê.

Christine Hà sẽ cạnh tranh với Jost Marks, một đầu bếp trẻ 24 tuổi trong đêm chung kết sẽ được phát sóng vào 20h (theo giờ địa phương) ngày 10/9 tới. Phần thưởng giành cho người chiến thắng sẽ là 250.000 USD và một hợp đồng xuất bản sách dạy nấu ăn.

nguồn vnexpress