Một nguồn thông tin nói với tôi rằng dường như có một sự trùng hợp kỳ lạ trong việc di chuyển “thiết bị lớn” mà tôi đã viết gần đây. Những thông tin sau đây đến từ một nguồn hoàn toàn khácvà không liên quan, họ cũng không biết về “thiết bị lớn " được đăng trên blog này một ngày trước.



Theo nguồn tin này, hệ mặt trời của chúng ta đã bước vào một vùng không gian, nơi những chùm điện trường định kỳ bắn vào chúng ta, đây là vùng mà chúng ta gọi là “non-space”. Điều này gây nên một hiện tượng như bạn đi qua một không gian ảo (field of bubbles). Hiện tượng kỳ lạ và rất nguy hiểm màTrái đất chúng ta đang gặp phải là cần thiết cho sự chuyển đổi của Trái đất (và mặt trăng) và đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong dòng chảy mà chúng ta đang di chuyển.Một cách tuần tự, họ cho biết, để tránh một sự chuyển tiếp khó khăn hơn khi di chuyển qua vùng không gian này.

(Lưu ý: Tôi hình dung rằng đây là một giai đoạn giống như ta bước vào dòng chảy mạnh mẽ mà chúng ta phải tránh...)

Vì vậy, theo một phương pháp kỳ lạ, thực sự, họ đang sử dụng một số máy móc lơn và công nghệ cao, với sự giúp đỡ của một số chủng tốc đáng mến bí mật của thế giới... để di chuyển trái đất và mặt trăng rất nhẹ nhàng. Họ sẽ thực hiện công việc này rất chậm để không gây ra bất kỳ rung động quá mức, những rung động này, nếu xảy ra sẽ làm dịch chuyển mảng địa chất một cách không cần thiết

Lúc này, tôi nhận thức được (và do đó là nguồn của tôi) rằng những gì họ đang nói với tôi vượt ra khỏi phạm vi của khoa học thông thường để được chấp nhận và do đó cần được nói giảm để gửi thông tin đến bạn.

Những thông tin tôi đã viết được gửi đến bởi một nhóm đang thực hiện công việc trên, hãy gọi họ là PTB, họ muốn cảnh báo để nhân loại có thể biết và chuẩn bị cho thời gian trước mắt.

Họ khuyến khích chúng ta nên dự trữ lương thực, nước lọc, và nơi trú ẩn đủ trong thời gian ít nhất là 1 năm. (Một số nói nhiều nhất là 7 năm)...Họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết để dự trữ thiết bị lọc không khí...rõ ràng là các hạt bụi sinh ra trong quá trình chuyển đổi này là khá lớn và đi vào cơ thể bạn qua hơi thở, và nó có thể gây ra những cơn ho và những bệnh không mong muốn khác, chúng đang phát tán một cách phổ biến vào không khí của Trái đất. Do đó, một hệ thống cần thiết được thiết lập để có thể lọc các hạt bụi này.

Họ cũng nhấn mạnh rằng chúng ta nên di chuyển từ những vùng bờ biển đến những nơi cao hơn.

Tôi đã nói rằng tất cả những thông tin trên rất có thể sẽ bị cười nhạo và bị bỏ qua bởi hầu hết mọi người. Và đó cách bảo vệ tốt nhất cho những người tiết lộ sự thật.



Theo NON-SPACE : MOVING THE EARTH
Bản dịch tại http://zeroenergyvn.blogspot.com